Tổng thống Pháp ‘báo tin buồn’ về khả năng UAE, Saudi Arabia tăng nguồn cung dầu

Sản lượng khai thác dầu mỏ của Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã gần tới giới hạn – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu quan điểm trong cuộc gặp với đồng cấp người Mỹ Joe Biden hồi đầu tuần.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) trao đổi với đồng cấp người Mỹ Joe Biden bên lề kỳ họp thượng đỉnh G7 tại Đức hôm 27/6. Ảnh: Reuters

Saudi Arabia và UAE lâu nay được coi là hai nước thành viên duy nhất thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có được mức sản lượng dư thừa tiềm năng, đủ để giúp tăng lượng dầu khai thác và cung ứng ra thị trường giúp hạ nhiệt giá dầu. Nhưng những gì mà Tổng thống Macron mô tả khiến dư luận lo ngại về triển vọng tăng nguồn cung.

Trao đổi với ông Biden ngày 27/6, ông Macron cho biết đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mohammed bin Zayed al-Nahyan của UAE. Ông bin Zayed al-Nahyan nói rằng UAE đang duy trì công suất, sản lượng tối đa. Theo mô tả của nhà lãnh đạo UAE, Saudi Arabia có thể tăng sản lượng 150.000 thùng/ngày, hoặc hơn một chút, nhưng không còn quá nhiều công suất dư thừa tiềm năng để đưa vào khai thác trong thời hạn sau 6 tháng.

Saudi Arabia hiện duy trì sản lượng 10,5 triệu thùng/ngày, với tổng công suất tiềm năng vào khoảng 12-12,5 triệu thùng/ngày. Về lý thuyết, nước này có thể tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày. UAE hiện khai thác 3 triệu thùng/ngày và đang tìm cách nâng sản lượng lên 4 triệu thùng/ngày.

Cuộc trao đổi riêng giữa ông Macron với đồng cấp người Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tập trung vào nội dung triệt tiêu nguồn doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga, nhưng không gây ra tình cảnh giá nhiên liệu tăng vọt. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 ngày 28/6 cũng ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí nghiên cứu giải pháp áp mức giá trần đối với dầu thô của Nga.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Reuters, RT)
Pháp đề xuất 'thả' cấm vận dầu Iran và Venezuela để thay thế dầu Nga
Pháp đề xuất 'thả' cấm vận dầu Iran và Venezuela để thay thế dầu Nga

Paris muốn dầu thô của Iran và Venezuela quay trở lại thị trường toàn cầu để thay thế dầu của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN