Tổng thống Pêru bổ nhiệm nội các mới

Ngày 12/12, Tổng thống Pêru Ollanta Humala đã bổ nhiệm nội các mới, với Thủ tướng mới là ông Oscar Valdés.  

Tổng thống Pêru Ollanta Humala (hàng trước, giữa) và các thành viên nội các mới. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng mới Valdés, cựu trung tá quân đội, từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ trong nội các của ông Salomon Lerner, chính thức thay thế cho ông Lerner, người vừa từ chức hôm thứ bảy vừa qua sau 130 ngày tại chức.


Trong số 18 Bộ trưởng trong nội các của ông Valdés, Thủ tướng thứ 2 kể từ khi ông Humala lên nắm quyền vào ngày 28/7/2011, chỉ có 8 gương mặt cũ được tái bổ nhiệm gồm các Bộ trưởng Ngoại giao, Kinh tế, Xã hội, Du lịch và Thương mại, y tế, Giáo dục và Giao thông vận tải.

Các gương mặt mới gồm các Bộ trưởng Quốc phòng Luis Alberto Otárola, Nội vụ Ezequiel Lozada, Tư pháp Juan Jimenez, Nông nghiệp Luis Ginocchio, Lao động José Villena, Sản xuất José Urquiza, Năng lượng và Mỏ Humberto Merino, Phụ nữ Ana Jara, Môi trường Manuel Pulgar Vidal và Văn hóa Luis Peirano.

Theo luật pháp của Pêru, khi Thủ tướng từ chức thì toàn bộ nội các cũng phải từ chức.

Việt Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN