Tổng thống Nga, Mỹ không đề cập đến dỡ bỏ trừng phạt khi điện đàm

Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump không hề nhắc đến việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các dự án lớn liên quan đến các công ty của Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện cuộc gọi từ Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Trả lời hãng thông tấn Tass ngày 13/4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tổng thống Putin không bao giờ đem vấn đề trừng phạt ra thảo luận khi điện đàm với nguyên thủ các nước đang áp đặt chính những lệnh trừng phạt đó lên Nga”. Phía Tổng thống Trump cũng không đề cập đến lệnh trừng phạt.

Vào cuối năm 2019, Tổng thống Trump đã ký Luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ 2020, trong đó ban hành các biện pháp trừng phạt đối với dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) của Nga. Kết quả là công ty Allseas của Thụy Sĩ đã ngừng lắp đặt đường ống cho dự án này.

Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo không thảo luận đề xuất của Moskva muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC5).

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, “Tổng thống Putin đã đề xuất ý tưởng về một hội nghị như vậy. Tuy nhiên, mô hình hội nghị trực tuyến đang được sử dụng rộng rãi do khủng hoảng y tế không phù hợp trong trường hợp này, đặc biệt là đối với những nhà lãnh đạo của các nước UNSC5. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, vấn đề này chưa được đề cập, cũng như chưa có thông tin mới về địa điểm và các chi tiết khác liên quan đến hội nghị”.

Trước đó, trong cuộc điện đàm song phương ngày 12/4, Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump đã ca ngợi thỏa thuận dầu mỏ của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đạt được cùng ngày, theo đó các bên nhất trí mức cắt giảm sản lượng kỷ lục nhằm cứu vãn giá dầu đang lao dốc. Hai nhà lãnh đạo trên đã nhất trí về "tầm quan trọng to lớn của một thỏa thuận trong định dạng OPEC+".

Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Trump cũng bày tỏ hoan nghênh thảo thuận trên và gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Putin cũng như Quốc vương Saudi Arabia.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Giá dầu châu Á đi lên nhờ thoả thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+
Giá dầu châu Á đi lên nhờ thoả thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+

Trong phiên giao dịch 13/4, giá dầu châu Á đi lên sau khi các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), trong đó có Nga, còn gọi là OPEC+, đạt được thoả thuận cắt giảm sản lượng nhằm vực dậy giá dầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN