Tổng thống Nga muốn phát động chương trình tiêm vaccine Sputnik V cho du khách nước ngoài

Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo các quan chức nước này chuẩn bị cho kế hoạch đón khách du lịch nước ngoài đến Nga để tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Các phóng viên chụp ảnh tiêm vaccine Sputnik V tại Moskva, Nga. Ảnh: AP

Theo kênh RT (Nga) ngày 4/6, Tổng thống Putin nhận định kinh tế toàn cầu đang quay trở lại bình thường sau khi dịch COVID-19 đã “đóng băng” cuộc sống nhiều nơi vào năm 2020. Tuy nhiên, ông đánh giá rằng tiến trình hồi phục không cân bằng và chưa có đủ động thái để hỗ trợ các nước đang phát triển.

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: “Chỉ có khoảng 10% dân số thế giới được tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc nhận mũi đầu tiên. Trong khi đó, hàng trăm triệu người khác đơn giản là không thể tiếp cận với vaccine phòng COVID-19 bởi đất nước họ chưa thể sản xuất, chưa có công nghệ cũng như nguồn tiền để mua”.

Tổng thống Putin bổ sung: “Tôi đề nghị chính phủ đến cuối tháng 6 nghiên cứu mọi khía cạnh của vấn đề này, xem xét các tiêu chuẩn an toàn, tất nhiên trong đó có tình trạng y tế công cộng. Chúng ta sẽ tổ chức hình thức tạo điều kiện cho công dân nước khác có thể trả tiền để được tiêm vaccine tại Nga. Chúng ta không chỉ đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn có thể cung cấp vaccine COVID-19 cho người nước ngoài đến Nga để tiêm”.

Cùng ngày 4/6, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev, chia sẻ rằng một số bộ trong chính phủ đang trao đổi về việc mở chương trình tiêm vaccine cho du khách đến Nga. Ông bổ sung: “Chúng tôi nhận thấy nhiều công dân các quốc gia châu Âu và nơi khác muốn được đến Nga để tiêm vaccine. Chúng tôi tin rằng đó là ý tưởng có thể hiện thực hóa từ tháng 7”.

Vaccine Sputnik V do Viện Gamaleya (Nga) sản xuất đã được cấp phép sử dụng ở 66 quốc gia. Ngay từ đầu, Sputnik V là một dự án quý giá của Điện Kremlin. Đây là vaccine COVID-19 đầu tiên được thông qua trên thế giới và được coi là thành tựu khoa học đặc biệt của Nga.

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học uy tín The Lancet ngày 2/2 cho thấy Sputnik V có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 lên tới gần 92%.

Hà Linh/Báo Tin tức
Người Nam Phi nhiễm HIV mắc COVID-19 suốt 216 ngày, virus biến đổi 32 lần trong cơ thể
Người Nam Phi nhiễm HIV mắc COVID-19 suốt 216 ngày, virus biến đổi 32 lần trong cơ thể

Một phụ nữ 36 tuổi nhiễm virus HIV đã mắc COVID-19 trong suốt 216 ngày liền. Trong thời gian này, virus SARS-CoV-2 đã biến đổi trong cơ thể bệnh nhân tới 32 lần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN