Tổng thống Nga lên án các vụ đụng độ ở Kiev

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/9 đã chỉ trích các vụ đụng độ đẫm máu trong tuần này giữa cảnh sát và nhóm theo chủ nghĩa dân tộc ở Kiev và đặt ra câu hỏi rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng bất ổn đang làm rúng động nước này trong bao lâu.


Cảnh sát Ukraine hỗ trợ đồng đội bị thương trong xung đột tại Kiev ngày 31/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong những bình luận công khai đầu tiên về vụ bạo lực này, ông Putin đã bảy tỏ lấy làm tiếc trước "những sự kiện bi thảm" xảy ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine hôm 31/8 sau cuộc bỏ phiếu về việc trao thêm quyền tự trị cho các khu vực, trong đó có 2 khu vực ly khai ở miền Đông. Vụ đụng độ đã khiến 3 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Phát biểu trong một diễn đàn kinh tế quốc tế diễn ra ở thành phố Vladivostok (Nga), ông Putin được hãng thông tấn TASS dẫn lời nói rằng vụ bạo lực đó đã "gây ra tình trạng đối đầu chính trị ở Ukraine". Khi được hỏi về quan điểm của ông đối với vụ việc này, Tổng thống Nga nêu rõ: "Người dân Ukraine sẽ phải chịu đựng tình trạng bất ổn này đến bao giờ, điều đó không phụ thuộc vào chúng ta mà phụ thuộc vào chính Ukraine và người dân nước này".

TN (Theo AFP)
Quốc tế quan ngại trước tình hình bất ổn tại Kiev
Quốc tế quan ngại trước tình hình bất ổn tại Kiev

Các tổ chức quốc tế hàng đầu đã bày tỏ vô cùng quan ngại trước tình hình bất ổn tại Kiev sau khi Quốc hội Ukraine thông qua lần một những sửa đổi liên quan đến việc phân cấp quyền lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN