Tổng thống Nga đến Crimea

Văn phòng báo chí Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đến thành phố Sevastopol của Crimea trong chuyến thăm lịch sử đầu tiên kể từ khi Moskva sáp nhập bán đảo này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Dự kiến, nhà lãnh đạo Nga sẽ giám sát lễ diễu binh quy mô lớn tại thành phố cảng Sevastopol nhân kỷ niệm chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/5, lực lượng an ninh Ukraine đã đụng độ với những người biểu tình ủng hộ Nga tại trụ sở cảnh sát và tòa nhà Bộ Nội vụ ở thành phố cảng Mariupol, làm 8 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Theo hãng tin Interfax-Ukraine, cảnh sát đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát trụ sở cảnh sát thì bị bắn từ phía những người ủng hộ Nga, lực lượng đã chiếm tòa nhà của Bộ Nội vụ. Nhà báo Tetyana Ignatchenko cho biết giao tranh ác liệt đã nổ ra bên ngoài trụ sở cảnh sát mà lực lượng biểu tình chiếm giữ và phe này đã có 1 người thiệt mạng cùng 6 người bị thương.


T.N (theo Reuters/AFP)
Nga kêu gọi Mỹ tác động Kiev nhằm giảm leo thang xung đột
Nga kêu gọi Mỹ tác động Kiev nhằm giảm leo thang xung đột

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi Washington tác động đến Kiev để họ bắt đầu đối thoại trực tiếp với đại diện các vùng đông-nam đang biểu tình, mở ra con đường hạ nhiệt tình hình xung đột kéo dài nhiều tháng qua tại đất nước Đông Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN