Tổng thống Mỹ yêu cầu lập kế hoạch hỗ trợ nông dân trong nước

Ngày 10/5, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông lập một kế hoạch để hỗ trợ nông dân nước này, giữa lúc tranh chấp thương mại với Trung Quốc đã ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực nông nghiệp Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, ông Perdue viết: "Mặc dù Trung Quốc có thể đổi ý, song Tổng thống Trump kiên định sự ủng hộ đối với nông dân Mỹ và đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp nhanh chóng lập một kế hoạch".

Khi được hỏi về dòng tweet này, một người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết không có thông tin gì để chia sẻ vào thời điểm này.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp trong 5 năm trong tháng 3 vừa qua giữa bối cảnh xuất khẩu gia tăng, trong đó có mặt hàng đậu tương. 

Trước khi xảy ra căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ và Brazil là hai nhà cung cấp đậu tương lớn nhất cho Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thuế nhập khẩu tăng mạnh đã khiến cho các công ty nhập khẩu của Trung Quốc gần như ngừng mua đậu tương từ Mỹ, cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến vào ngày 1/12 năm ngoái. Kể từ đó, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 14 triệu tấn đậu tương của Mỹ.

Thông báo tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 10/5 của Tổng thống Donald Trump một lần nữa đe dọa hoạt động nhập khẩu đậu tương từ Mỹ của Trung Quốc.

Thanh Bình (TTXVN)
Tổng thống Mỹ: Không cần đẩy nhanh đàm phán thương mại với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ: Không cần đẩy nhanh đàm phán thương mại với Trung Quốc

Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "hoàn toàn không vội" để hoàn tất một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh các nhà đàm phán Mỹ chuẩn bị tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán ở Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN