Tổng thống Mỹ tuyên bố Nga hãy sẵn sàng cho các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria

Ngày 11/4, trong một động thái chắc chắn đẩy cuộc chiến tại Syria lên một mức thang căng thẳng mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga hãy sẵn sàng cho các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria.

Nga, Mỹ căng thẳng vì vấn đề Syria. Ảnh: Getty Images

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ “tên lửa sẽ trút xuống Syria”, vài tiếng sau khi giới chức Nga kêu gọi Mỹ kiềm chế và cảnh báo Nga sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào nhắm tới quốc gia Trung Đông này. Ông Trump khuyến cáo Nga không nên làm đối tác với một chế độ sát hại người dân của chính mình.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã điều động một lượng lớn tàu chiến mang tên lửa hành trình và tàu sân bay tới vùng biển gần Syria khi thời hạn chót 48 tiếng mà Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ đưa ra hành động đáp trả vụ tấn công bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria sắp trôi qua.

Trước đó,
Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Andrei Krasov, nhấn mạnh Moskva coi hành động tấn công Syria là một tội chiến tranh, đồng thời khẳng định quân đội Nga sẽ bắn hạ mọi tên lửa tấn công quốc gia Trung Đông này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Trump đang ở thế 'tiến thoái lưỡng nan' tại Syria
Tổng thống Trump đang ở thế 'tiến thoái lưỡng nan' tại Syria

Ngày 10/4, tờ Boston Globe đăng bài viết cho rằng mọi lựa chọn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Syria đều không mấy khả quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN