Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến bang Alaska trong chuyến thăm lịch sử kéo dài 3 ngày. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới khu vực hứng chịu nhiều thiệt hại nhất từ tình trạng biến đổi khí hậu này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama xuất hiện cùng Thống đốc bang Alaska. Ảnh: AP |
Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ tham dự một hội nghị quốc tế và có bài diễn thuyết quan trọng về tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường ở Bắc Cực. Sau đó ông sẽ có cuộc gặp với giới chức lãnh đạo địa phương, các cộng đồng ngư dân và thăm các sông băng.
Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng sẽ tham gia một show truyền hình thực tế ăn khách về "huấn luyện nhanh" các kỹ năng sinh tồn với sự dẫn dắt của nhà thám hiểm ăn côn trùng nổi tiếng người Anh Bear Grylls. Chương trình này sẽ được phát sóng vào cuối năm nay.
Trước đó một ngày, Tổng thống Obama đã chính thức đổi tên đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ "McKinley" ở Alaska thành "Denali". Sự kiện này chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài hàng chục năm qua liên quan tới tên ngọn núi cao 6.100m so với mực nước biển này.
Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra ba tháng trước hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc tại Paris, Pháp. Đây là những nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng nhằm giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn nhất mà con người phải đối mặt trong thế kỷ này.
Trước đó, đầu tháng 8 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu mới, đặt ra hạn ngạch khí thải carbon đầy tham vọng cho các nhà máy điện của Mỹ. Theo đó, đến năm 2030, các nhà máy phải giảm 32% lượng khí thải CO2 so với mức năm 2005. Mỹ - nước thải khí lớn thứ hai thế giới (sau Trung Quốc), từng đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ 26% đến 28% so với mức phát thải năm 2005.