Tổng thống Mỹ phủ nhận muốn tăng kho vũ khí hạt nhân lên 10 lần

Tổng thống Donald Trump ngày 12/10 đã bác bỏ một thông tin truyền thông cho biết ông đã nói với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao hồi tháng 7 rằng ông muốn tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lên gần 10 lần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC ngày 6/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông chủ Nhà Trắng khẳng định: "Tôi chưa bao giờ thảo luận việc tăng kho vũ khí hạt nhân. Đây chỉ là một thông tin giả mạo của NBC". 

Theo tin của NBC, Tổng thống Trump đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và các cố vấn an ninh khác ngạc nhiên khi tuyên bố muốn tăng kho vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump nêu rõ: "Hiện giờ, chúng tôi có quá nhiều vũ khí hạt nhân. Tôi muốn chúng được cất giữ ở trong điều kiện hoàn hảo, trạng thái thích hợp. Đó là điều duy nhất tôi từng thảo luận". 

Bên cạnh đó, ông Trump nhấn mạnh muốn "hiện đại hóa" và "cải tạo hoàn toàn" kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cũng khẳng định thông tin nói trên là sai sự thật và vô trách nhiệm.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tiết lộ từ được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhắc nhiều nhất
Tiết lộ từ được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhắc nhiều nhất

Trong bài phát biểu trước Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có biểu hiện thay đổi khi từ “hạt nhân” không còn được nhắc đến chủ yếu mà thay vào đó lại là “kinh tế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN