Triều Tiên có thể thử một quả tên lửa trong tháng 10

Giới quan sát nhận định CHDCND Triều Tiên có khả năng phóng thêm một quả tên lửa vào ngày 10 và ngày 18 trong tháng này.

Các thành viên trong lực lượng vũ trang Triều Tiên tham gia biểu tình phản đối Mỹ ngày 23/9. Ảnh: KCNA

Theo kênh truyền hình CNBC (Mỹ), Bình Nhưỡng có thể thử tên lửa trong ngày hôm nay để kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên hoặc ngày 18/10 trùng với ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 19 của Trung Quốc.

Dường như Bình Nhưỡng sẽ bắn tên lửa trong khoảng ngày 10 – 18/10 nhằm đánh dấu hai sự kiện chính trị quan trọng này. Ngày 18/10 có thể là một cơ hội lý tưởng để nhà lãnh đạo Kim Jong-un thể hiện sự phản đối với các biện pháp trừng phạt khắc khổ hiện nay.

Cố vấn cấp cao Evelyn Farkas tại công ty tư vấn chiến lược Atlantic Council cho rằng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tập Cận Bình hiện “khá tồi tệ” do Trung Quốc đã về phía Mỹ và cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận đối với Triều Tiên.

Tháng trước, Bắc Kinh tuyên bố hạn chế giao thương với Bình Nhưỡng trong một số lĩnh vực chủ chốt, bao gồm dệt may, hải sản và xăng dầu. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc cũng cấm các ngân hàng nước này cung cấp dịch vụ cho khách hàng Triều Tiên.

Ông Scott Seaman, Giám đốc châu Á tại trung tâm cố vấn chính trị Eurasia, cho rằng cả hai dịp trên “đều là cơ hội tốt để ông Kim hút dư luận và giới tình báo cho biết Bình Nhưỡng đang di chuyển tên lửa để chuẩn bị cho một vụ phóng tiếp theo”.


Nghị sĩ Nga Anton Morozov, vừa có chuyến thăm quốc gia Đông Bắc Á này, cũng bày tỏ niềm tin về việc ông Kim Jong-un “sẽ phóng một quả tên lửa tầm xa trong tương lai gần”.

Ngày 15/10 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan thứ 7. Vụ thử tiếp theo diễn ra 4 hôm sau đó.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hối thúc 'sẵn sàng' phương án quân sự với Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hối thúc 'sẵn sàng' phương án quân sự với Triều Tiên

Nối tiếp sau lời cảnh báo “bình yên trước cơn bão” của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có tuyên bố đáng chú ý về khả năng sử dụng giải pháp quân sự đối với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN