Tổng thống Mỹ Obama công du Đông Nam Á

Theo thông báo ngày 8/11 của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có chuyến công du tới các nước Đông Nam Á gồm Thái Lan, Myanmar và Campuchia từ ngày 17/11 tới.

Đây là chuyến công du ngoài châu lục đầu tiên của ông Obama kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 6/11 vừa qua.

Người phát ngôn của Nhà Trắng Jay Carney cho biết trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài ba ngày này, Tổng thống Obama sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có triển vọng tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm thông qua thúc đẩy quan hệ đối tác và thương mại, hợp tác an ninh và năng lượng cũng như các giá trị chung ...

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có chuyến công du tới các nước Đông Nam Á. Ảnh: AFP/ TTXVN.



Ngoài ra, những vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên cùng quan tâm cũng được đưa ra thảo luận trong các chuyến thăm này.

Tại Myanmar, Tổng thống Obama sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà U Thein Sein và thủ lĩnh đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập (NLD), bà Aung San Suu Kyi, nhằm "khuyến khích quá trình chuyển giao dân chủ đang diễn ra tại đây".

Ông Obama dự kiến có bài phát biểu trước các tổ chức xã hội dân sự và thăm quan một địa danh văn hóa tại thành phố Yangon.

Đây là lần đầu tiên Myanmar đón tiếp một vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm, trong bối cảnh mối quan hệ hai nước đang ấm dần lên sau khi Washington (Oasinhtơn) nới lỏng lệnh trừng phạt áp đặt với quốc gia Đông Nam Á này nhiều năm qua.


Tại thủ đô Bangkok (Băngcốc) của Thái Lan, Tổng thống Obama sẽ gặp Thủ tướng Yingluck Shinawatra để kỷ niệm 180 năm Mỹ và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời "tái khẳng định sức mạnh của liên minh" giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, Tổng thống Obama sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và tổ chức các cuộc gặp song phương với giới lãnh đạo các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).


TTXVN/ Tin Tức


'Obama là người có khả năng nhất đối phó với thách thức'
'Obama là người có khả năng nhất đối phó với thách thức'

Ngay sau khi Tổng thống Barack Obama, tái đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, M. Laurent Fabius, ngày 7/11, đã trả lời phỏng vấn kênh truyển hình Pháp France 2, nêu rõ những trông chờ của Pháp đối với chính quyền của vị Tổng thống tái đắc cử này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN