Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tăng cường trừng phạt Venezuela

Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, trong đó áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ về mặt tài chính nhằm vào Venezuela; cấm việc giao dịch đối với các trái phiếu mới của chính quyền Caracas cũng như tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nêu rõ sắc lệnh mới của Tổng thống Trump sẽ cấm việc giao dịch đối với các khoản nợ cũng như cổ phiếu của Chính phủ Venezuela cũng như tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA. Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng cấm việc giao dịch đối với một số loại trái phiếu sẵn có do nhà nước sở hữu và các khoản chi trả cổ tức cho Chính phủ Venezuela.

Tổng thống Mỹ vừa ký sắc lệnh tăng cường trừng phạt Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, các lệnh trừng phạt đã được tính toán một cách kỹ lưỡng để bảo vệ hệ thống tài chính của Mỹ trước tình trạng tham nhũng tại Venezuela cũng như sự kiệt quệ của người dân quốc gia Nam Mỹ này. Sắc lệnh của Tổng thống Trump được cho là sẽ khiến căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela ngày càng gia tăng, đồng thời khiến cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngay sau khi Nhà Trắng công bố thông tin trên, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã gọi các lệnh trừng phạt mới là một lời cảnh báo rõ ràng gửi đến chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, sau khi Washington chưa thấy được những động thái nhằm vực dậy người dân Venezuela từ nhà lãnh đạo này.

Hiện giới chức Venezuela chưa có phản ứng hay bình luận gì về động thái trên của chính quyền Washington. Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và tình trạng bạo lực leo thang căng thẳng do phe đối lập kích động kể từ tháng 4 vừa qua, khiến hơn 120 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương. Kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này cũng đang rơi vào suy thoái với lạm phát ở mức 3 con số, trong khi lương thực và thuốc men thiếu trầm trọng.

* Cùng ngày, Venezuela đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ như một "cuộc xâm lược tồi tệ nhất" chống lại nhân dân nước này, đồng thời cáo buộc Washington đang cố gắng làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này.

Phát biểu sau cuộc thảo luận với Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza tuyên bố Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro sẽ tự vệ, đồng thời khẳng định rằng Venezuela là một nền dân chủ. Ông Arreaza cho biết Chính phủ Venezuela sẽ bảo vệ nhân dân và người dân nước Cộng hòa Boliva Venezuela sẽ đứng lên đấu tranh.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza (thứ 2, phải) và Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres (thứ 2, trái) trong cuộc gặp tại New York, Mỹ ngày 25/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng đã công bố các biện pháp trừng phạt tài chính cứng rắn mới nhằm vào chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, theo đó cấm hoạt động giao dịch đối với các trái phiếu mới của chính quyền Caracas cũng như tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA. Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster khẳng định Mỹ chưa có kế hoạch tiến hành biện pháp quân sự tại Venezuela, tuy nhiên Tổng thống Donald Trump có thể sẽ sử dụng nhiều biện pháp trong tương lai.

Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và tình trạng bạo lực leo thang căng thẳng do phe đối lập kích động kể từ tháng 4 vừa qua, khiến hơn 120 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương. Kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này cũng đang rơi vào suy thoái với lạm phát ở mức 3 con số, trong khi lương thực và thuốc men thiếu trầm trọng.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga và Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ
Nga và Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Ngày 22/8, Nga và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 16 công ty và cá nhân của Trung Quốc và Nga với cáo buộc có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN