Tổng thống Mỹ ký dự luật tăng cường nguồn tài chính cho Quỹ nạn nhân tội phạm

Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật dự luật tăng cường nguồn tài chính cho Quỹ nạn nhân tội phạm được sử dụng nhằm hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn công tình dục và các tội phạm khác.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng ngày 11/3/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, luật này sẽ bổ sung thêm một nguồn thu mới cho Quỹ nạn nhân tội phạm được thành lập vào năm 1984 nhằm hỗ trợ cho các dịch vụ giúp đỡ nạn nhân, cụ thể bằng cách chuyển nguồn tài chính thu được từ các thỏa thuận hoãn truy tố và không truy tố. Hiện quỹ này được hỗ trợ bởi số tiền phạt hình sự và tiền phạt.

Phát biểu trong lễ ký tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết: “Dự luật này sẽ cho phép chúng ta đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền phạt và hình phạt từ các vụ kiện liên bang sẽ được chuyển vào Quỹ nạn nhân tội phạm để xây dựng lại quỹ này, vì nó rất cần thiết" và điều này sẽ giúp hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn công tình dục, lạm dụng trẻ em, buôn người và các tội phạm khác trên khắp nước Mỹ".

Theo Tổng thống Biden, quỹ trên đã cạn kiệt đáng kể trong những năm gần đây, dẫn đến việc cắt giảm các dịch vụ dành cho nạn nhân. Chính vì vậy, dự luật này sẽ giúp  cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho những nạn nhân bị lạm dụng thể chất và tinh thần, phải chịu đựng chi phí kinh tế và vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Ông Biden khi là Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Delaware tại Thượng viện là người đồng bảo trợ cho luật ban đầu  được thông qua tại Thượng viện Mỹ vào năm 1984.

Trước đó, dự luật này đã được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua với sự nhất trí cao hiếm hoi của toàn bộ các Thượng nghị sĩ.

Hiện, Tổng thống Biden cũng thúc giục Quốc hội thực hiện hành động lưỡng đảng đối với một phần khác của dự luật- cụ thể là bằng cách ủy quyền lại và tăng cường các biện pháp bảo vệ trong Đạo luật chống bạo lực đối với phụ nữ.

Đặng Huyền (TTXVN)
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh thúc đẩy cạnh tranh kinh tế nội địa
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh thúc đẩy cạnh tranh kinh tế nội địa

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 9/7, Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy cạnh tranh nội địa của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm chống độc quyền và ngăn chặn những hành vi cản trở cạnh tranh trong một loạt lĩnh vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN