Tổng thống Mỹ khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ ASEAN - Mỹ

Ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn các nước ASEAN và Hoa Kỳ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 9 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là lần đầu tiên trong 4 năm, người lãnh đạo cao nhất của Mỹ tham dự hội nghị của khối các quốc gia Đông Nam Á kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ tại Manila năm 2017.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Biden cho biết Mỹ cam kết đối với vai trò trung tâm của 10 quốc gia ASEAN trong khu vực, đồng thời khẳng định: "Mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN có vai trò quan trọng và sống còn đối với tương lai của tất cả một tỷ người dân của chúng ta. Quan hệ đối tác của chúng ta là cần thiết để duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, vốn là nền tảng của an ninh và thịnh vượng chung của chúng ta trong nhiều thập kỷ".

Tại hội nghị lần này, Mỹ được kỳ vọng sẽ tập trung vào những vấn đề như phân phối vaccine COVID-19, biến đổi khí hậu, các chuỗi cung ứng và hạ tầng.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden ngày 26/10 sẽ công bố một sáng kiến trị giá hơn 100 triệu USD nhằm tăng cường mối quan hệ của Mỹ với các quốc gia Đông Nam Á. Theo thông báo, nguồn tài trợ trên sẽ dành cho các chương trình y tế, khí hậu, các chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 và giáo dục.

Cụ thể, 40 triệu USD sẽ được dành cho một sáng kiến giúp giải quyết đại dịch COVID-19 hiện nay và tăng cường khả năng của ASEAN trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với sự bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong tương lai. Khoảng 20,5 triệu USD sẽ được sử dụng để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và 20 triệu USD để hỗ trợ hợp tác về thương mại và đổi mới. Ngoài ra, khoảng 17,5 triệu USD khác được dành cho các dự án giáo dục và 4 triệu USD để thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng.

Một ngày sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống Biden sẽ tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á rộng lớn hơn, quy tụ ASEAN và các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đặng Huyền (TTXVN)
Philippines khẳng định mối quan hệ ASEAN - Trung Quốc trong việc ứng phó nhiều thách thức
Philippines khẳng định mối quan hệ ASEAN - Trung Quốc trong việc ứng phó nhiều thách thức

Ngày 26/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh sự hợp tác năng động ASEAN - Trung Quốc giúp củng cố vị thế của hai bên trong việc giải quyết nhiều thách thức, trong đó có đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN