Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội hạn chế ảnh hưởng của Big Tech

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11/1 đã kêu gọi các nhà lập pháp thuộc cả đảng Cộng hòa và Dân chủ phá vỡ bế tắc chính trị kéo dài nhiều năm và thông qua luật nhằm hạn chế ảnh hưởng của các “ông lớn công nghệ” (Big Tech).

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một cuộc họp Quốc hội ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài xã luận đăng trên tờ Wall Street Journal, Tổng thống Biden viết rằng những rủi ro mà Big Tech gây ra cho người dân Mỹ là rất rõ ràng. Ông nhấn mạnh đã đến lúc Chính phủ Mỹ hành động.

Hầu hết các ý kiến chống lại Big Tech tại Mỹ đều đến từ chính quyền tiểu bang và địa phương, hoặc các cơ quan quản lý quốc gia như Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) hoặc Bộ Tư pháp Mỹ.

Tổng thống Biden cho biết chính quyền của ông đang tìm cách thúc đẩy luật chống lại Big Tech trên một số phương diện, bao gồm cả việc bảo vệ quyền riêng tư và lệnh cấm quảng cáo nhắm mục tiêu tới người dùng trẻ em.

Ông cho biết một đạo luật có thể cấp cho chính quyền quyền truy cập vào các thuật toán nền tảng cho các mạng xã hội. Các nhà lập pháp cũng nên suy nghĩ lại về một đạo luật hiện hành có tên gọi Mục 230 của Đạo luật chuẩn mực truyền thông, theo đó miễn trừ trách nhiệm của các công ty công nghệ đối với nội dung do người dùng đăng tải lên trang web của họ.

Việc cải cách đạo luật lâu đời trên nhận được sự ủng hộ từ lưỡng đảng, nhưng lại tồn tại sự bất đồng về cách tiến hành.

Trong bài xã luận, Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh vào sự cạnh tranh công bằng hơn, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cửa hàng truyền thống, các doanh nhân khởi nghiệp có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng với các công ty lớn nhất.

Ông nói rằng “thế hệ công ty vĩ đại tiếp theo của Mỹ không nên bị bóp nghẹt bởi những công ty thống trị đương nhiệm trước khi họ có cơ hội cất cánh”.

Tuy nhiên, một luật chống độc quyền như vậy khó có thể thành hiện thực khi các đảng viên Cộng hòa không muốn cản trở các doanh nghiệp lớn.

Mỹ là quê hương của những “gã khổng lồ” công nghệ toàn cầu như Apple, Google, Amazon và chủ sở hữu Facebook là Meta. Tuy nhiên, quốc gia này lại chậm hơn các chính phủ ở châu Âu và châu Á trong việc đưa ra các quy tắc hiện đại hơn để kiềm chế quyền lực của các công ty đó.

Các công ty Big Tech đã vận động hành lang mạnh mẽ trong những năm gần đây để chống lại bất kỳ hành động nào từ các nhà lập pháp ở Washington.Theo một báo cáo vào tháng 12/2022 từ tổ chức phi chính phủ Public Citizen, những “gã khổng lồ công nghệ” cùng các đồng minh đã chi 277 triệu USD cho việc vận động hành lang chỉ riêng trong hai năm qua.

H.Thủy (TTXVN)
Thế giới công nghệ mới được mong đợi tại CES 2023
Thế giới công nghệ mới được mong đợi tại CES 2023

Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 khai mạc ngày 5/1 tại Las Vegas (Mỹ) được kỳ vọng sẽ mang sẽ đến những phát minh, sản phẩm cải tiến nhằm xoa dịu "vết thương" do kinh tế toàn cầu suy yếu sau 3 năm đại dịch COVID-19 hoành hành. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN