Tổng thống Mỹ kêu gọi Israel duy trì hướng đi ngoại giao với Syria

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin khu vực, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Israel cần giữ lập trường ngoại giao nhất quán với Syria và tránh những hành động có thể cản trở quá trình phát triển của nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/12, ông Trump nhấn mạnh: “Điều hết sức quan trọng là Israel duy trì đối thoại mạnh mẽ và chân thành với Syria, và không để bất kỳ điều gì cản trở tiến trình đưa nước này trở thành một quốc gia thịnh vượng". Ông cũng khẳng định Syria ở thời điểm hiện tại mang đến “cơ hội lịch sử cho hòa bình Trung Đông”, ám chỉ việc Israel tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ của quốc gia này.

Ngay sau phát biểu này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Trump đã có cuộc điện đàm thảo luận về khả năng mở rộng các thỏa thuận hòa bình trong khu vực. Trong cuộc trao đổi này, Tổng thống Trump mời ông Netanyahu đến Nhà Trắng trong thời gian sắp tới.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tiếp đón Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack tại thủ đô Damascus. Hai bên đã thảo luận “những diễn biến mới trong khu vực và các vấn đề cùng quan tâm” với sự tham dự của Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau chiến dịch của quân đội Israel trên lãnh thổ Syria rạng sáng 28/11. Chiến dịch bắt đầu tại làng Beit Jinn, cách khu vực biên giới khoảng 11 km, nhằm bắt giữ hai anh em bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động chống Israel. Đụng độ nhanh chóng leo thang khi lực lượng Israel chạm trán khoảng 20 tay súng có vũ trang. 7 binh sĩ Israel bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng. Theo truyền thông Syria, ít nhất 10 người nước này đã thiệt mạng.

Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Ibrahim al-Olabi cho biết Damascus đang tăng cường sức ép ngoại giao nhằm cô lập Israel để buộc nước này chấp nhận một thỏa thuận an ninh. Trả lời kênh truyền hình Al Jazeera, ông nói: “Sự kiềm chế của Syria khiến 15 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ chỉ trích Israel chứ không phải Syria. Điều này giúp chúng tôi thu hút đầu tư, khôi phục điện và xây dựng niềm tin với cộng đồng quốc tế”.

Ông al-Olabi nhấn mạnh chính phủ mới của Syria đang đáp trả các hành động của Israel bằng ngôn ngữ của luật pháp quốc tế và ngoại giao vì “phản ứng quân sự sẽ dẫn đến xung đột toàn diện, gây thương vong — và chúng tôi không muốn Syria đối mặt với rủi ro đó”.

LHQ cũng chỉ trích mạnh mẽ vụ xâm nhập của Israel. Phó đặc phái viên LHQ về Syria Najat Rochdi coi gọi đây là “vi phạm nghiêm trọng và không thể chấp nhận đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria, làm gia tăng bất ổn”.

Các hoạt động quân sự của Israel tại Syria thời gian qua bao gồm nhiều đợt can thiệp nhằm bảo vệ cộng đồng Druze ở tỉnh Sweida, vốn là mục tiêu tấn công của các tay súng Bedouin theo hệ phái Sunni.

Thanh Bình (TTXVN)
Mỹ và Syria phối hợp tấn công IS
Mỹ và Syria phối hợp tấn công IS

Ngày 30/11, quân đội Mỹ thông báo đã phối hợp với quân đội Syria phá hủy 15 địa điểm chứa kho vũ khí của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở miền Nam Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN