Ông Christopher Krebs, trong cuộc họp báo tại Trung tâm vận hành Ngày Bầu cử ở Arlington, bang Virginia, ngày 3/3/2020. Ảnh: Reuters/TTXVN
Những người bị điều tra gồm ông Miles Taylor – cựu Chánh văn phòng Bộ An ninh Nội địa (DHS), và ông Christopher Krebs – cựu Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA).
Theo các bản ghi nhớ được công bố, ông Taylor bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật và đưa ra các phát biểu gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính quyền. Trong thời gian công tác tại DHS, ông từng viết một bài xã luận nặc danh trên The New York Times năm 2018 chỉ trích Tổng thống Trump và sau đó xuất bản cuốn sách Lời cảnh báo với nội dung tương tự.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho rằng hành động của ông Taylor có thể vi phạm pháp luật, đồng thời cho biết sẽ làm rõ vụ việc thông qua điều tra chính thức. Đáp lại, ông Taylor đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng định việc bất đồng chính kiến không phải là phạm pháp.
Về phần mình, cựu Giám đốc CISA Krebs đã bị Tổng thống Trump sa thải vào tháng 11/2020 sau khi đưa ra tuyên bố cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 là “an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ” và không có bằng chứng đáng tin cậy về gian lận.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã triển khai nhiều biện pháp siết chặt tiếp cận thông tin mật đối với một số cựu quan chức mà ông cho là có quan điểm đối lập. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump chính thức điều tra các thành viên dưới thời nhiệm kỳ đầu tiên của ông.