Tổng thống Mexico và Mỹ điện đàm về vấn đề người di cư

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 8/5, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador thông báo ông sẽ có điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden về vấn đề người di cư trong bối cảnh chính sách hạn chế nhập cư qua biên giới đường bộ giữa Mỹ và Mexico, còn được gọi là điều khoản 42 do Mỹ soạn thảo, sẽ hết hiệu lực vào ngày 11/5 tới.

Chú thích ảnh
Người di cư vượt qua hàng rào biên giới Mỹ - Mexico tại El Paso, Texas, Mỹ, ngày 21/12/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Mexico cho biết trong cuộc điện đàm dự kiến diễn sẽ ra vào sáng 9/5 theo giờ địa phương, ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ bàn thảo về 3 chủ đề chính bao gồm vấn đề người nhập cư, nạn buôn bán thuốc giảm đau Fentanyl và triển vọng hợp tác phát triển kinh tế.

Cuộc điện đàm theo hình thức video call giữa lãnh đạo hai nước láng giềng diễn ra trong bối cảnh điều khoản 42 sẽ hết hiệu lực vào ngày 11/5. Đây là điều khoản do Mỹ soạn thảo hồi đầu năm 2020 trong thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát nhằm hạn chế dòng người nhập cư từ từ biên giới phía Nam với Mexico.

Trước đó, hôm 5/5, Tổng thống Obrador đưa ra nhận định rằng số người di cư quá cảnh qua lãnh thổ Mexico để đến Mỹ sẽ không tăng đột biến sau khi các quy định hạn chế nhập cảnh vào Mỹ bằng đường bộ hết hiệu lực.

Ông Obrador cho rằng người có ý định di cư từ các khu vực Trung Mỹ hiện có thể khai báo các thủ tục nhập cảnh qua mạng ngay tại quốc gia mà họ đang sinh sống, mà không nhất thiết phải đến biên giới Mexico - Mỹ để thực hiện các thủ tục này, cũng như chờ đợi sự phê duyệt từ các nhà chức trách Mỹ.

Theo Tổng thống Mexico Obrador, hiện chính quyền của ông cũng đang thực hiện chiến dịch tuyên truyền tới các đối tượng người di cư từ khu vực Trung Mỹ về việc họ có thể xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ ngay tại quốc gia mà họ đang sinh sống.

Trên thực tế, một chương trình nhập cư mới do Mỹ vừa soạn thảo hồi đầu năm hiện đang tạo điều kiện cho khoảng 300.000 người Venezuela, Haiti, Cuba và Nicaragua xin cơ chế tị nạn theo dạng nhân đạo. Mới đây, Chính phủ Mỹ cho biết trong thời gian tới, nước này cũng sẽ chấp nhận cho 100.000 người El Salvador, Guatemala và Honduras nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong năm 2022, khoảng 2,7 triệu người di cư không có giấy tờ tùy thân đã bị giữ lại tại khu vực biên giới Mexico - Mỹ. Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng người di cư từ các khu vực Trung Mỹ quá cảnh Mexico để sang Mỹ đã tăng tới 8%.

Phi Hùng (TTXVN)
Mexico: Giải cứu 113 người di cư bị bắt cóc tại khu vực biên giới với Mỹ
Mexico: Giải cứu 113 người di cư bị bắt cóc tại khu vực biên giới với Mỹ

Ngày 6/5, lực lượng chức năng Mexico đã giải cứu 113 người di cư bị bắt cóc và giam giữ trong một ngôi nhà tại thành phố San Luis Río Colorado thuộc bang Sorona, tiếp giáp bang Texas của Mỹ. Nhà chức trách cũng đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ việc ngay tại hiện trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN