Tổng thống Macron nói Pháp không phải chư hầu của Mỹ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14/11 đã nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Paris là đồng minh chứ không phải nước chư hầu của Washington.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đăng nhiều nội dung trên mạng xã hội Twitter “tấn công” ông Macron, cho thấy mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo chuyển biến xấu.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin sau khi tới thăm Paris dự kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Tổng thống Trump đã đăng các nội dung trên Twitter nhắc nhở rằng Pháp gần như bị Đức đánh bại trong 2 cuộc chiến tranh, về ngành công nghiệp rượu của Pháp và tỷ lệ ủng hộ ông Macron đã giảm.

Trước đó, Tổng thống Trump chỉ trích đề nghị của ông Macron rằng cần có lực lượng vũ trang của châu Âu để giảm phụ thuộc vào quân đội Mỹ.

Khi được hỏi về các bài đăng Twitter của Tổng thống Trump, ông Macron nêu rõ: “Ở mọi thời điểm lịch sử, chúng tôi là đồng minh vì vậy cần có tôn trọng. Tôi không cho rằng người Pháp muốn tôi phản ứng với những bài đăng trên Twitter mà thay vào đó duy trì lịch sử quan trọng này”.

Đối với câu hỏi rằng liệu có hiểu nhầm giữa hai quốc gia sau câu phát biểu về quân đội châu Âu khiến ông Trump nổi giận, Tổng thống Macron đáp: “Mỹ là đồng minh lịch sử của chúng tôi và sẽ luôn như vậy. Đây là kiểu đồng minh mà chúng tôi cùng chấp nhận rủi ro, thực hiện các chiến dịch phức tạp nhất. Nhưng là đồng minh không đồng nghĩa với một nước chư hầu”.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Bé 12 ngày tuổi tử vong sau khi bị khỉ cướp từ tay mẹ
Bé 12 ngày tuổi tử vong sau khi bị khỉ cướp từ tay mẹ

Người mẹ đang cho con bú trong nhà thì bất ngờ một con khỉ xông đến, giật bé trai còn đỏ hỏn khỏi tay cô rồi bỏ chạy. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN