Tổng thống Liban bác khả năng Hezbollah đứng sau vụ nổ tại cảng Beirut

Tổng thống Liban Michel Aoun khẳng định gần như chắc chắn không có chuyện vụ nổ lớn ở cảng Beirut vừa qua xuất phát từ đám cháy từ một kho chứa vũ khí của phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liban Michel Aoun phát biểu tại Baabda, Liban. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Corriere della Sera (Italy) ngày 18/8, ông Aoun cho rằng Hezbollah không cất giấu vũ khí, chất nổ tại cảng Beirut, củng cố thêm cho những tuyên bố trước đó của thủ lĩnh nhóm này.

Nhà lãnh đạo Liban bình luận không thể có chuyện Hezbollah dính líu đến vụ nổ, nhưng ngay cả giả thuyết này cũng sẽ được điều tra. 

Trước đó, thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng cánh vũ trang của lực lượng này có cất giấu vũ khí ở cảng Beirut.

9Ông Nasrallah cảnh báo, Hezbollah sẽ chờ đợi kết quả điều tra, nhưng nếu có kết luận rằng đây là hành vi phá hoại của Israel, nhà nước Do Thái sẽ phải trả một “mức giá tương ứng”. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (JPost)
Liban ra lệnh bắt Tổng giám đốc Hải quan
Liban ra lệnh bắt Tổng giám đốc Hải quan

Ngày 17/8, một thẩm phán Liban đứng đầu cuộc điều tra vụ nổ tại cảng Beirut đã ra lệnh bắt Tổng Giám đốc Hải quan Liban Badri Daher liên quan vụ nổ trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN