Tổng thống Joe Biden sẽ dỡ bỏ lệnh cấm người chuyển giới phục vụ quân đội Mỹ

Lệnh cấm người chuyển giới phục vụ quân đội dưới thời cựu Tổng thống Trump sẽ được dỡ bỏ trong ngày 25/1, theo nguồn tin của ABC News.

Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Biden từng cam kết cho phép người chuyển giới công khai phục vụ trong quân ngũ.

Nhiều nguồn tin hiểu biết vấn đề xác nhận với ABC News rằng tân Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký sắc lệnh hành pháp trong ngày 25/1, dỡ bỏ lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội.

Lệnh cấm gây tranh cãi này được cựu Tổng thống Donald Trump thông báo qua một dòng trạng thái trên Twitter vào năm 2017, đảo ngược chính sách của chính quyền Obama.

Cũng theo nguồn tin, tân Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dự kiến sẽ có mặt trong lễ ký tại Nhà Trắng.

“Lệnh cấm sẽ chính thức được dỡ bỏ ngày mai”, một nguồn tin cho biết ngày 24/1.

Trước đó, từ tháng 5/2020, Tổng thống Biden, khi đó là ứng cử viên đảng Dân chủ, đã tuyên bố sẽ chỉ đạo Lầu Năm Góc cho phép người chuyển giới được phục vụ tự do và bình đẳng trong quân đội.

Tại buổi điều trần diễn ra tuần trước về phê chuẩn đề cử Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng nghỉ hưu Austin cũng khẳng định ông ủng hộ nỗ lực dỡ bỏ lệnh cấm thời ông Trump. “Nếu bạn khoẻ, đủ tiêu chuẩn phục vụ, và có thể duy trì những tiêu chuẩn đó, bạn nên được phép phục vụ. Các bạn có thể tin rằng tôi sẽ ủng hộ nỗ lực đó”.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người chuyển giới đang phục vụ trong quân đội Mỹ, mặc dù một số tổ chức cho biết con số này có thể lên tới 15.000 người.

Năm 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter thông báo chính sách cho phép người chuyển giới được công khai phục vụ trong quân đội Mỹ. Nhưng tới tháng 7/2017, Tổng thống đương nhiệm Trump đã đăng một loạt dòng tweet thông báo cấm ngay lập tức người chuyển giới nhập ngũ.

Những dòng tweet như vậy đã gây bối rối với giới chức Lầu Năm Góc, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Ông Mattis nhanh chóng thực hiện các đánh giá, dẫn đến việc Lầu Năm Góc thực thi lệnh cấm người chuyển giới tham gia quân đội 2 năm sau đó.

Chính sách mới yêu cầu các thành viên đã phục vụ và những người muốn gia nhập quân đội phải tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến giới tính sinh học. Những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giới tính được định nghĩa là “sự bất hợp lý rõ rệt giữa giới tính đã được trải nghiệm/ thể hiện của một người với giới tính gốc, liên quan đến tình trạng tâm lý và suy giảm chức năng nghiêm trọng”.

Ngoài ra, những người chuyển giới đã được tiêm hormone hoặc phẫu thuật y tế liên quan đến quá trình chuyển đổi sẽ bị cấm tham gia quân đội, ngay cả khi họ chứng minh là mình có thể trạng ổn định với giới tính mong muốn.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Israel cử giám đốc tình báo gặp tân Tổng thống Mỹ Biden, gây sức ép về Iran
Israel cử giám đốc tình báo gặp tân Tổng thống Mỹ Biden, gây sức ép về Iran

Giám đốc cơ quan tình báo Israel (Mossad) Yossi Cohen có thể là quan chức cấp cao Israel đầu tiên gặp tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN