Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Tổng thống Widodo cho biết bên cạnh ưu tiên hàng đầu này, chính phủ cũng đã và đang triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch toàn cầu này. Ông tuyên bố: "Y tế công vẫn là số 1. Lĩnh vực này phải được ưu tiên".
Nhà lãnh Indonesia cũng nhấn mạnh việc đặt lĩnh vực y tế công lên hàng đầu không đồng nghĩa Indonesia phải hy sinh các khía cạnh kinh tế. Ông nhấn mạnh: "Nếu chúng ta hy sinh kinh tế, điều này đồng nghĩa hy sinh cuộc sống của hàng chục triệu người dân". Do đó, ông cho rằng lựa chọn tối ưu là tìm kiếm sự cân bằng giữa vấn đề y tế và phục hồi kinh tế. Ông hối thúc các bộ trưởng nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng và kêu gọi người dân gửi các khiếu nại hay đề xuất cho chính quyền.
Indonesia vẫn đang là vùng dịch COVID-19 lớn ở khu vực Đông Nam Á khi nước này ngày 4/10 ghi nhận 3.992 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 303.498 ca. Ngoài ra, nước này trong cùng ngày cũng ghi nhận thêm 96 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 11.151 ca.
*Trong khi đó, tại Australia, Chính phủ nước này thông báo sẽ trợ cấp tiền lương của các thực tập sinh và người học nghề trong tất cả các ngành nghề nhằm cải thiện triển vọng việc làm trong giới trẻ.
Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 3/10 cho biết chính phủ sẽ dành 1,2 tỷ AUD (khoảng 859 triệu USD) trong 12 tháng tới cho chương trình trợ cấp 50% tiền lương. Ông ước tính chương trình này sẽ tạo thêm 100.000 vị trí học nghề, qua đó thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của Australia sau đại dịch COVID-19. Theo nhà lãnh đạo này, có 760.000 việc làm bị mất trong khủng hoảng COVID-19 đã được phục hồi và "chính phủ mong muốn tiếp tục khôi phục những gì đã mất và thu hút người trẻ tuổi trở lại làm việc".
Dự kiến, Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenerg sẽ công bố ngân sách liên bang đầy đủ cho tài khóa 2020/2021 vào ngày 6/10. Theo Bộ trưởng Y tế Grag Hunt, ngân sách này sẽ bao gồm 230 triệu AUD (164,4 triệu USD) để trợ cấp các phương pháp điều trị ung thư biểu mô tế bào gan không thể cắt bỏ - một dạng ung thư gan phổ biến với tỷ lệ sống sót thấp.
Tính tới chiều 4/10, Australia đã ghi nhận 27.136 ca mắc COVID-19, với số ca mới trong 24 giờ qua là 14. Trong số các trường hợp mắc mới, bang Victoria ghi nhận 12 trường hợp và 1 ca tử vong. Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Australia hiện là 894 ca.