Tổng thống Indonesia kêu gọi thiết lập hành lang đi lại an toàn trong ASEAN

Ngày 25/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã hối thúc các nước thành viên ASEAN đẩy nhanh kế hoạch tạo dựng một hành lang đi lại nội khối nhằm khôi phục hoạt động du lịch, qua đó thúc đẩy đà phục hồi kinh tế. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một diễn đàn khu vực, Tổng thống Widodo cho rằng các biện pháp kiểm soát dịch tại các nước Đông Nam Á từng ở mức độ nghiêm ngặt nhất thế giới và trong bối cảnh hầu hết 10 nước ASEAN ghi nhận số ca mắc mới giảm, những biện pháp này cần được nới lỏng, tạo điều kiện cho người dân đi lại. Hành lang đi lại khu vực do Chính phủ Indonesia đề xuất vào năm 2020, bao gồm việc tạo thuận lợi cho hành lang nhập cư, công nhận chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-9 và chuẩn hóa các biện pháp y tế trong việc xuất cảnh và nhập cảnh. 

Ông Widodo nhấn mạnh trong tuần qua, số ca mắc mới COVID-19 tại khu vực ASEAN đã giảm 14%. Theo ông, đã đến lúc các nước ASEAN mở cửa trở lại song song với việc kiểm soát dịch bệnh. Nếu tất cả các nước ASEAN cùng tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, guồng quay nền kinh tế sẽ sớm phục hồi. 

Ước tính, hoạt động đi lại nội khối ASEAN chiếm khoảng 40% lưu lượng đi lại tại khu vực và là chìa khóa cho việc khôi phục ngành du lịch. 

Cho tới nay, một số nước như Thái Lan hay Indonesia đã bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế sau khi tỷ lệ tiêm đủ liều đạt ở mức cao. Sau khi thí điểm đón khách quốc tế tại đảo nghỉ dưỡng Bali, nơi có hơn 80% người dân trên đảo đã hoàn thành tiêm chủng, Tổng thống Widodo cho biết chính phủ sẽ mở cửa từng bước những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng trên 70%. 

Ngoài ra, Tổng thống Widodo cũng kêu gọi đảm bảo việc phân bổ vaccine công bằng, hướng tới mục tiêu ít nhất 70% trong hơn 600 triệu dân ASEAN được tiêm chủng. Theo nhà lãnh đạo Indonesia, ASEAN cũng cần mở rộng và đẩy mạnh kinh tế kỹ thuật số vì đây được coi là khu vực có tốc độ tăng trưởng về Internet nhanh nhất thế giới. Ông nhấn mạnh việc các quốc gia ASEAN cũng chung tay giải quyết các thách thức y tế, tái khởi động hoạt động đi lại an toàn và thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số công bằng sẽ là con đường để các nước thành viên phục hồi và phát triển.

Những nhận định của Tổng thống Indonesia được đưa ra trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các hội nghị cấp cao liên quan. Sự kiện này này diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26-28/10 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Brunei.

Thanh Hương (TTXVN)
Campuchia công bố kế hoạch dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39
Campuchia công bố kế hoạch dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng nhiều quan chức cấp cao khác của nước này sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, cùng các hội nghị liên quan theo lời mời của Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN