Tổng thống đương nhiệm Mali thắng cử

Bộ Quản lý lãnh thổ Mali ngày 16/8 thông báo Tổng thống đương nhiệm nước này Ibrahim Boubacar Keita đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra ngày 12/8, với 67,17% số phiếu ủng hộ.

Trong khi đó, đối thủ phe đối lập là ông Soumaila Cisse chỉ giành được 32,83% số phiếu ủng hộ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita (trái) và lãnh đạo phe đối lập Soumaila Cisse (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Với chiến thắng này, ông Keita sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo nhiệm kỳ thứ 2 tại quốc gia Tây Phi này, nơi bạo lực phiến quân và những cáo buộc gian lận bầu cử đã gây tổn hại cuộc bầu cử trong những ngày qua.

Trước đó, tại vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra ngày 29/7 vừa qua, ông Keita đã dẫn đầu với 41,42% phiếu bầu, ông Soumaila Cissé chỉ giành được 17,8% số phiếu. Do không ứng cử viên nào giành được số phiếu tối thiểu 50% để thắng cử, hai chính khách này phải bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử vòng 2 khá thấp, chỉ đạt 34,5%.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bạo lực trong ngày bầu cử tổng thống tại Mali
Bạo lực trong ngày bầu cử tổng thống tại Mali

Công tác kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mali đã bắt đầu đêm 29/7 (rạng sáng 30/7 giờ Hà Nội), sau khi 23.000 điểm bỏ phiếu trên toàn Mali đóng cửa. Tuy nhiên, bạo lực trong ngày bầu cử khiến hoạt động bỏ phiếu bị gián đoạn tại nhiều nơi và tỉ lệ cử tri đi bầu thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN