Tổng thống Bolivia khó tái ứng cử lần 4

Truyền thông địa phương đưa tin kết quả cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 21/2 cho thấy Tổng thống đương nhiệm của Bolivia Evo Morales khó có khả năng tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ tư.

Theo đó, đã có 47, 7 % cử tri ủng hộ thay đổi hiến pháp để ông Morales tái tranh cử lần thứ tư trong khi đó 52,3 % còn lại đã không đồng tình.

Ngày 22/1/2015, tại thủ đô La Paz, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ ba. Ảnh: THX/TTXVN

Cho đến nay, sau một thập kỷ dẫn dắt đất nước, ông Morales được biết đến là vị Tổng thống nắm quyền lâu nhất trong lịch sử Bolivia. Vị chính trị gia 56 tuổi này còn được biết đến với tư cách là Tổng thống đầu tiên của Bolivia có nguồn gốc thổ dân.

Trong thời gian ông Morales lãnh đạo đất nước, Bolivia đã có sự phát triển kinh tế vượt bậc tuy nhiên nhiều thành viên đảng đối lập lại cáo buộc ông quá tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng trong khi đáng ra ông nên đầu tư nhiều hơn vào dịch vụ y tế và giáo dục.

Ông Morales nắm giữ cương vị từ năm 2006, vào năm 2014 ông tái đắc cử với 61% phiếu bầu. Nếu được tham gia tranh cử lần thứ tư vào năm 2019, ông Morales sẽ có thể tái cử và tiếp tục lãnh đạo đất nước Bolivia cho đến năm 2025.

Michael Shifter, lãnh đạo viện nghiên cứu Inter-American Dialogue nhận định: “Ông Morales là một trong những nhà lãnh đạo có sức hút và năng lực nhất trong lịch sử Bolivia, khó có khả năng ông sẽ hoàn toàn rút lui khỏi chính trường”.

Nhiều nhà phân tích cho rằng tuy không thể tham gia tranh cử lần thứ 4 nhưng ông Morales sẽ còn rất nhiều thời gian để tìm được nhân vật thích hợp kế nhiệm ông.


Hà Linh (Theo AFP, Reuters)
Bolivia phản đối chiến dịch bôi nhọ Chính phủ của CNN
Bolivia phản đối chiến dịch bôi nhọ Chính phủ của CNN

Bộ trưởng Thông tin Bolivia Marianela Paco ngày 20/12 đã phản đối chiến dịch bôi nhọ chính phủ nước này của tập đoàn truyền thông Mỹ CNN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN