Tổng thống Bồ Đào Nha tái đắc cử

Ngày 24/1 (giờ Việt Nam), Uỷ ban bầu cử quốc gia Bồ Đào Nha cho biết, Tổng thống Anibal Cavaco Silva của Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng vang dội và tái đắc cử chức tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Theo kết quả kiểm 99% số phiếu bầu, ông Silva thuộc đảng Dân chủ xã hội, giành được 52,9% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông là Manuel Alegre chỉ giành được 19,8% phiếu ủng hộ. Chiến thắng của ông Silva không nằm ngoài dự đoán của dư luận. Vốn giàu kinh nghiệm về chính trị và kinh tế, ông Silva được coi là có khả năng tốt hơn so với 5 đối thủ trong việc đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.

Sau khi có kết quả bầu cử tổng thống, ông Silva đã cam kết: "Ưu tiên lúc này là đấu tranh chống lại tình trạng thất nghiệp tràn lan, giảm nợ nần và tăng cường tính cạnh tranh cho nền kinh tế". Ông khẳng định sẽ hướng đất nước tới ổn định, đoàn kết. Tổng thống Silva cũng thừa nhận nhiệm vụ trước mắt là rất to lớn và đầy thử thách.

Theo hãng tin AFP, do điều kiện giá rét và chiến dịch tranh cử không thật sự ấn tượng, chỉ có chưa đầy 47% trong số 9,6 triệu cử tri Bồ Đào Nha đi bỏ phiếu. Đây là số người đi bỏ phiếu thấp kỷ lục ở Bồ Đào Nha.

Minh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN