Tổng thống Bênanh được bầu làm Chủ tịch Liên minh châu Phi

Ngày 30/1 (giờ VN), Tổng thống Bênanh Thomas Yagi Boni đã được bầu làm Chủ tịch luân phiên năm 2012 của Liên minh châu Phi (AU) thay người tiền nhiệm người Ghinê Xíchđạo Teodoro Obiang Nguema tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 của tổ chức này, diễn ra trong hai ngày 29-30/1 tại Ađi Abêba, thủ đô Êtiôpi.


Tân Chủ tịch AU Thomas Yagi Boni. Ảnh: AFP-TTXVN


Tổng thống Boni nhận được sự ủng hộ của các nước Tây Phi, vùng năm nay đến lượt làm Chủ tịch AU và đã vượt qua được hai ứng cử viên khác là các ông Yahya Jammeh, Tổng thống Gămbia và ông Goodluck Jonathan, Tổng thống của Nigiêria.

Sau lễ chuyển giao diễn ra cùng ngày, tân Chủ tịch AU Boni tuyên bố trọng tâm của ông trong nhiệm kỳ này là giải quyết các cuộc xung đột ở châu Phi và kêu gọi các nước thành viên nỗ lực phát triển kinh tế để không phải phụ thuộc vào nguồn "từ thiện". Nhân dịp này, ông kêu gọi Xuđăng và Nam Xuđăng, hai nước đang xung đột về phân chia dầu mỏ và vấn đề biên giới, cải thiện quan hệ song phương và mở rộng dân chủ. Ông cũng kêu gọi cải thiện tình hình an ninh ở vùng Sahel và ổn định xã hội ở Nigiêria, đồng thời bảo đảm AU sẽ ủng hộ mọi nỗ lực để lập lại hòa bình trong khu vực.


Trần Mạch

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN