Tổng thống Abbas kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 12/2 đã cáo buộc Israel “vượt qua mọi lằn ranh đỏ” ở Đông Jerusalem và khu Bờ Tây, đồng thời tuyên bố Chính quyền Palestine (PA) trong tuần tới sẽ đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) công nhận tư cách thành viên đầy đủ của Palestine.

Chú thích ảnh
Những ngày qua, căng thẳng giữa Israel và Palestine tái diễn nghiêm trọng. Riêng trong ngày 27/1, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Dải Gaza (ảnh). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp cùng ngày của Liên đoàn Arab (AL) ở Cairo, với sự tham dự của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Quốc vương Jordan Abdullah II, người đứng đầu PA kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ người dân Palestine và chấm dứt sự chiếm đóng cũng như những hành động đơn phương của Israel. Tổng thống Abbas nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tới LHQ và các cơ quan khác nhau của tổ chức này, trong đó có Hội đồng Bảo an, để phản đối những hành động vi phạm của Israel đối với mọi lằn ranh đỏ… Chúng tôi sẽ yêu cầu thông qua nghị quyết bảo vệ giải pháp hai nhà nước bằng cách công nhận tư cách thành viên LHQ đầy đủ cho Palestine”.

Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập El-Sisi khẳng định Cairo sẽ “tiếp tục hợp tác với các bên xung đột để khôi phục tiến trình chính trị và khôi phục hòa bình ở Bờ Tây và Dải Gaza”. Cairo đến nay vẫn luôn giữ vai trò trung gian hòa giải truyền thống ở Trung Đông.

Trong bài phát biểu qua video, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh “lập trường rõ ràng của LHQ phản đối những hành động đơn phương” khi ông đề cập đến các khu định cư bất hợp pháp ở Đông Jerusalem. Còn Quốc vương Abdullah II của Jordan, quốc gia đóng vai trò trông coi các thánh địa của người Hồi giáo và Cơ đốc giáo ở Jerusalem, kêu gọi các nhà lãnh đạo Arab “phải thúc đẩy các nỗ lực mạnh mẽ để hỗ trợ khả năng phục hồi cho những người anh em chúng ta” ở các vùng lãnh thổ của Palestine.

Tuần trước, Tổng thống Biden đã tuyên bố với Quốc vương Abdullah II rằng Washington ủng hộ “giải pháp hai nhà nước” trong cuộc xung đột Palestine-Israel. Theo giải pháp hai nhà nước, các khu định cư của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng phải được dỡ bỏ và Jerusalem sẽ được chia tách, song yêu cầu này đã bị phía Israel bác bỏ vì họ coi thành phố Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của mình.

Năm 2022 là khoảng thời gian đẫm máu nhất ở Bờ Tây kể từ khi LHQ bắt đầu theo dõi con số thương vong tại vùng lãnh thổ này vào năm 2005. Theo số liệu của hãng tin AFP, kể từ đầu năm 2023 đến nay, cuộc xung đột Israel-Palestine đã khiến ít nhất 43 người Palestine bị tước đi sinh mạng , trong khi 9 dân thường Israel, bao gồm 3 trẻ em, và 1 công dân Ukraine đã thiệt mạng.

Nguyễn Trường - Trung Kiên (TTXVN)
Giới chức Israel: Khủng bố lao xe vào đám đông tại Đông Jerusalem
Giới chức Israel: Khủng bố lao xe vào đám đông tại Đông Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 10/2, một vụ tấn công bằng ô tô đã xảy ra tại một trạm xe buýt gần khu định cư Ramot ở Đông Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN