Tổng Công tố Ukraine đệ đơn từ chức

Tổng Công tố Ukraine Viktor Sokin đã đệ đơn từ chức. Người phát ngôn Tổng thống Ukraine, ông Svyatoslav Segolko ngày 19/2 xác nhận đơn xin từ chức của ông Sokin đã được gửi đến Văn phòng Tổng thống.

Tổng Công tố Ukraine Viktor Sokin.

Trước đó, ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko yêu cầu ông Sokin viết đơn từ chức với lí do ông này đã thực hiện nhiều cải cách bị phản đối hàng chục năm nay tại Viện Tổng Công tố.

Ngoài ra, Viện Tổng Công tố không nhận được sự ủng hộ của xã hội. Ông Sokin từng tuyên bố ông muốn thực hiện nhiều cải cách nhưng bị chính phủ và Quốc hội bác bỏ.

Ukraine đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị khi các nghị sĩ thuộc đảng Tự cứu rút khỏi liên minh cầm quyền. Các đảng còn lại trong liên minh cầm quyền gồm Khối Poroshenko của Tổng thống P.Poroshenko, Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseny Yasenyuk đang tìm cách thành lập một liên minh mới với sự tham gia của đảng Cấp tiến.


Tuy nhiên, đảng của Tổng thống Poroshenko muốn cải tổ Chính phủ và thay đổi cả Thủ tướng, điều này đã bị đảng của Thủ tướng Yasenyuk phản đối. Các nhà phân tích dự báo Ukraine có thể phải tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

TTXVN/Tin Tức
Kiev đề xuất không sử dụng tên gọi Nga tại Ukraine
Kiev đề xuất không sử dụng tên gọi Nga tại Ukraine

Quốc hội Ukraine cho biết một dự luật về việc cấm sử dụng tên gọi "Nga" (Rossia) và các dẫn xuất của nó liên quan tới LB Nga đã được trình lên cơ quan lập pháp này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN