Tội phạm liên quan dịch COVID-19 gia tăng trên thế giới

Những tên trộm chỉ nhằm vào khẩu trang, hiệu thuốc bán bộ xét nghiệm virus giả, nhóm tội phạm khuyến khích người bệnh lây nhiễm cho lực lượng hành pháp, mạo danh nhân viên y tế… là những hình thức phạm tội xuất hiện ở thời điểm COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Miami (Mỹ). Ảnh: AP 

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết hình thức phạm tội liên quan đến COVID-19 đang gây hoảng sợ cho dân chúng, tạo sức ép tới lực lượng chức năng vốn đang ra sức bảo vệ người dân tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Sĩ quan cảnh sát Pete Dugan tại Tucson, bang Arizona (Mỹ) cho biết: “Thật chán khi thời điểm  này ai đó còn muốn lợi dụng cộng đồng”.

Cuộc sống thường nhật tại nhiều quốc gia đã gặp gián đoạn do các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để ngăn chặn virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Một số hình thức phạm pháp đã giảm nhưng tội ác liên quan tới COVID-19 lại có chiều hướng tăng.

Đầu tiên, đó là hành vi phân biệt chủng tộc, bắt nguồn từ thực tế SARS-CoV-2 xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Ví dụ như một cậu bé gốc Á 16 tuổi tại Los Angeles bộc bạch đã bị nhiều bạn học bắt nạt do nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

Trong khi các nhân viên y tế còn không có khẩu trang để sử dụng, thì tại Portland, bang Oregon (Mỹ) đã có hàng trăm chiếc khẩu trang bị trộm.

Một số nhóm phản động tại Mỹ còn kích động người bệnh cố tình lây SARS-CoV-2 cho cảnh sát và mật vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Một số cá nhân tại bang Texas, Mỹ mạo nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã bị khởi tố. Cảnh sát bang Maryland cũng điều tra trình báo về một kẻ đeo khẩu trang mặc quần áo bảo hộ da cam tự tiếp cận và đề nghị vào nhà của người dân để điều tra về COVID-19. Hình thức giả mạo này cũng xuất hiện tại Đức.

Tại Mỹ còn xuất hiện những kẻ lừa đảo đưa ra “gói chăm sóc người cao tuổi” bao gồm dung dịch rửa tay và vaccine trên thực tế không tồn tại. Chúng lợi dụng cơ hội này để trộm thông tin cá nhân liên quan đến y tế của người dân để trục lợi từ chương trình y tế liên bang.

Tại Uganda, chủ tịch quốc hội nước này – bà Rebecca Kadaga đã ủng hộ một doanh nhân tự nhận khám phá ra chất hóa học có thể “tiêu diệt SARS-CoV-2 ngay lập tức”. Bà Rebecca Kadaga cho biết doanh nhân này đề nghị sản xuất chất hóa học này tại Uganda và nó sẽ được sớm đưa ra thị trường.
Tuy nhiên, công ty Uganda chịu trách nhiệm sản xuất cho biết chất hóa học này thực chất là một loại khử trùng.

Chú thích ảnh
Tình trạng trộm cắp khẩu trang xuất hiện nhiều khi mặt hàng này ngày càng cần thiết. Ảnh: AP

Tại Kenya, cảnh sát phát hiện một phòng khám bán bộ xét nghiệm COVID-19 giả.

Cục Tình báo Chống gian lận Quốc gia Anh (NFIB) đã nhận hơn 100 trình báo về tội lừa đảo liên quan đến COVID-19 với mức thiệt hại lên tới hơn 1,1 triệu USD.

Tổng giám đốc Trung tâm Tội phạm kinh tế Quốc gia Anh – ông Graeme Biggar cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến những kẻ lừa đảo dùng COVID-19 để lợi dụng người mua thiết bị y tế trực tuyến… Chúng nhắm tới những người yếu thế hoặc bị cách ly tại nhà”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chính phủ một số quốc gia đã nhiều lần vạch trần những thông tin không được kiểm chứng về phương pháp chữa COVID-19. Trong đó có đồn đoán rằng bạc, tỏi và chất tẩy trắng có thể bảo vệ con người khỏi SARS-CoV-2.

WHO cảnh báo có nhiều kẻ giả mạo là nhân viên tổ chức này để gọi và gửi email nhằm thu thập thông tin hoặc nhận tiền ủng hộ.

Nhưng cảnh báo này đã đến quá muộn với một phụ nữ 83 tuổi tại Mannheim (Đức). Những kẻ lừa đảo đã đề nghị bà đưa số tiền tới 5 con số để hỗ trợ người họ hàng mắc bệnh. Cảnh sát Đức cho biết những kẻ lừa đảo còn nói với bà để tiền ở cửa trước nhà và sẽ có người đến lấy để tránh lây nhiễm. Nhưng đến khi bà bắt đầu thấy nghi ngờ thì số tiền đã biến mất.

Trước tình hình tội phạm liên quan đến COVID-19 gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Letitia James đã thành lập một đường dây nóng để người dân New York – tâm điểm dịch hiện nay của Mỹ- báo cáo các hành vi phạm tội. Liên hợp quốc cũng thiết lập một trang web để ngăn chặn hành vi lừa đảo liên quan đến COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Nhiều nước dừng xuất khẩu lương thực, đe dọa nguồn cung toàn cầu
Dịch COVID-19: Nhiều nước dừng xuất khẩu lương thực, đe dọa nguồn cung toàn cầu

Một số nước đang thực thi các biện pháp bảo đảm nguồn cung lương thực trong nước tại thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, hãng tin Bloomberg cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN