‘Tội đồ’ Snowden có thể đào tẩu sang Trung Quốc

Những bình luận gần đây từ Edward Snowden, người đã tiết lộ tin mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, khiến cộng đồng tình báo Mỹ lo ngại người này có thể đào tẩu sang Trung Quốc.


Snowden xuất hiện trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Ảnh: AFP


Trước đó, Snowden nói với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng Trung Quốc đang chịu cơn sóng triều từ cuộc chiến tranh mạng của Mỹ với hàng trăm vụ đột nhập thành công vào mọi mục tiêu từ trường đại học cho đến quan chức chính phủ.


Ông Jeremy Bash, cựu nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ và Tham mưu trưởng Lầu Năm góc, nhận định với kênh ABC rằng: “Tôi cho rằng nếu một chính phủ nước ngoài biết mọi thứ đang nằm trong đầu của Edward Snowden, họ sẽ có một cánh cửa tốt để tìm hiểu cách chúng ta thu thập thông tin tình báo...Anh ta đã tiếp cận được tài liệu tối mật. Anh ta có thể gây nên thiệt hại khổng lồ”.


Tuy nhiên, quan chức này không nói gì về việc hiểu biết của Snowden về Cơ quan An ninh Quốc gia có thể rất hữu ích cho người Trung Quốc.


Một quan chức tình báo cấp cao khác cũng nói với ABC rằng Snowden đào tẩu là lo ngại “rất xác thực”.


Trong khi đó, Snowden chưa phát ngôn điều gì mới, còn quan chức Trung Quốc vẫn “kín tiếng”.



Thùy Dương

Snowden tố Mỹ tấn công mạng Trung Quốc
Snowden tố Mỹ tấn công mạng Trung Quốc

Sau vài ngày ẩn tích, Edward Snowden, người đã tiết lộ về chương trình giám sát Internet tuyệt mật PRISM của Mỹ, ngày 12/6 đã “tái xuất” với tuyên bố rằng từ năm 2009, Mỹ đã truy cập vào hàng ngàn máy tính ở Hồng Công nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN