Tòa án Venezuela tuyên bố 'vô hiệu' hoạt động của Quốc hội

Ngày 21/1, Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) tuyên bố không công nhận các hoạt động trong năm 2017 và 2018 của ban lãnh đạo Quốc hội, do phe đối lập kiểm soát.

Vì tính chất vi hiến đã không đưa ra được những biện pháp cần thiết để bảo đảm việc tuân thủ Hiến pháp nên việc nghị sỹ đối lập Juan Guaido tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội giai đoạn 2019-2020 cũng "vô giá trị" và sẽ không được thừa nhận. 

Chú thích ảnh
Nghị sỹ Juan Guaido. Ảnh: REUTERS

TSJ cũng cảnh báo việc ông Guaido vẫn "cố tình" tuyên thệ và có các hành động vi phạm hiến pháp là trách nhiệm cá nhân và cơ quan chức năng sẽ làm rõ những vi phạm này để xử lý. TSJ khẳng định hoạt động của Quốc hội hiện nay là hành động lạm dụng quyền lực nhân dân không thể chấp nhận được, đặc biệt là đưa ra những nghị quyết trong thời gian về cái gọi việc tiếm quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, ân xá cho tất cả các cán bộ, quân nhân và người dân tham gia bất tuân lệnh nguyên thủ quốc gia.

Với những hành động trên, các nghị sỹ Quốc hội đã vi phạm Hiến pháp, phớt lờ quyền lực tư pháp, hành pháp và cơ quan bầu cử, cũng như nguyện vọng của các cử tri đã bỏ phiếu bầu ủng hộ Tổng thống Maduro tiếp tục nắm quyền trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2017. TSJ cũng bác bỏ những thỏa thuận "vi hiến" của cơ quan lập pháp để tìm cách hợp pháp hóa các nguồn tài trợ nhân đạo, cũng như đề nghị bảo vệ tài sản của Venezuela ở nước ngoài.

Phạm Hoài Nam (TTXVN)
Venezuela cáo buộc Mỹ kích động bạo lực
Venezuela cáo buộc Mỹ kích động bạo lực

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 16/1, Chính phủ Venezuela đã cáo buộc Mỹ đang kích động bạo lực nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, sau khi giới chức chính quyền Washington đưa ra những tuyên bố ủng hộ nghị quyết của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát tại Venezuela về cái gọi là sự “tiếm quyền” của nhà lãnh đạo cánh tả quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN