Tòa án Tokyo chấp thuận cho phụ tá của cựu chủ tịch Nissan bảo lãnh tại ngoại

Tòa án quận Tokyo ngày 25/12 đã chấp thuận đề nghị bảo lãnh tại ngoại đối với ông Greg Kelly, một phụ tá thân cận của cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan Carlos Ghosn, vẫn đang bị giam giữ. 

Chú thích ảnh
Grey Kelly (trái) là cánh tay đắc lực của cựu chủ tịch Nissan - Caslor Ghosn. Ảnh: Nikkei. 

Khoản tiền bảo lãnh được ấn định là 70 triệu yên (630.000 USD). Các công tố viên có quyền kháng cáo quyết định này.

Ông Kelly, một cựu giám đốc đại diện của Nissan, bị khởi tố trong tháng 12 này cùng ông Ghosn với tội danh khai man thu nhập của ông Ghosn trong các báo cáo chứng khoán trong thời gian 5 năm, tính đến hết năm tài chính 2014. Cả hai người đều bác bỏ cáo buộc này.

Ông Kelly là công dân Mỹ, bị bắt ngày 19/11 vừa qua cùng với ông Ghosn với cáo buộc thông đồng với cựu chủ tịch Nissan. Các công tố viên cho rằng ông Kelly đã chỉ thị một thành viên ban quản trị phụ trách các vấn đề pháp lý và một số quản lý khác của Nissan khai man thu nhập của ông Ghosn trong các báo cáo chứng khoán  của công ty. 

Ông Ghosn bị cáo buộc chỉ kê khai khoảng 5 tỉ yên trong số 10 tỉ yên tiền thù lao ông được nhận trong thời gian 5 năm tính đến tháng 3/2015. Ngoài ra, nhà chức trách Nhật Bản ngày 10/12 vừa qua phát lệnh bắt mời đối với ông Ghosn và ông Kelly, với cáo buộc khai thấp đi khoản thù lao 4,27 tỉ yên trong 3 năm tính đến hết tháng 3/2018.

Hai nhân vật này bị truy tố ngày 10/12 với tội danh vi phạm Luật hối đoái và các công cụ tài chính. Hai người đều bác bỏ cáo buộc này.

Thúc Anh (TTXVN)
Tòa án Nhật Bản gia hạn giam giữ cựu Chủ tịch Nissan tới đầu năm 2019
Tòa án Nhật Bản gia hạn giam giữ cựu Chủ tịch Nissan tới đầu năm 2019

Cựu Chủ tịch công ty Nissan Motor Co. Carlos Ghosn sẽ phải đón lễ Giáng sinh và ngày đầu Năm mới 2019 sau những chấn song sắt nhà tù sau khi một tòa án ở Tokyo quyết định gia hạn việc giam giữ ông này thêm 10 ngày nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN