Tòa án Tối cao Pennsylvania bác khiếu kiện bầu cử của ê kíp Tổng thống Trump

Tòa án Tối cao Pennsylvania ngày 17/11 bác bỏ một trong những khiếu nại quan trọng do chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc bỏ phiếu tại bang này.

Chú thích ảnh
Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ được gửi qua thư tại hạt Chester, bang Pennsylvania. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo đó, Tòa ra phán quyết khẳng định giới chức hữu trách thành phố Philadelphia không vi phạm luật của bang khi yêu cầu các quan sát viên và nhân viên kiểm phiếu giữ khoảng cách ít nhất 4,5 m. 

Tòa cho rằng, quy định về tiếp xúc, cự ly giãn cách đã được chính quyền Philadelphia xem xét kĩ lưỡng trước khi đem áp dụng, bảo đảm được an ninh, quyền riêng tư của cử tri cũng như bảo đảm an toàn cho các nhân viên kiểm phiếu giữa thời điểm đại dịch bùng phát mạnh. 

Tòa án Liên bang tại Pennsylvania cũng khẳng định quan sát viên chỉ làm nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quan sát, chứ không phải là kiểm phiếu, từ đó bác bỏ luận điểm mà chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa ra, nói rằng “việc kiểm phiếu không có sự quan sát đúng nghĩa”. 

Trước đó, các quan sát viên của đảng Cộng hòa cho biết họ phải đứng rất xa, bị che bởi một hàng rào, không thể biết liệu các thủ tục kiểm phiếu có được tuân thủ hay không. Chiến dịch tranh cử của ông Trump vì thế đã đã khởi kiện.

Nhận thấy khó có thể “thắng” ở điểm về khiếu nại giám sát ở cấp bang, ê kíp tranh cử của Tổng thống Trump trong đơn kiện mới nhất gửi lên tòa án liên bang đã bỏ cáo buộc về việc các quan chức tranh cử tại bang Pennsylvania đã ngăn chặn một cách bất hợp pháp các quan sát viên theo dõi quá trình kiểm đếm phiếu bầu qua đường bưu điện tại hai thành phố Philadelphia và Pittsburgh. 

Đơn kiện giờ chỉ tập trung làm rõ việc các hạt có thiên hướng ủng hộ đảng Dân chủ đã cho phép một cách bất hợp pháp các cử tri chỉnh sửa lỗi trên các phiếu bầu qua đường bưu điện của họ và đây là hành vi vi phạm luật bầu cử bang. Tuy nhiên, các quan chức khẳng định điều này chỉ ảnh hưởng một lượng nhỏ phiếu bầu tại bang  Pennsylvania.

Kết quả do truyền thông Mỹ công bố cho thấy, ông Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cửa vừa qua tại bang Pennsylvania với cách biệt hơn 74.000 phiếu bầu trước ông Trump. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Axios, NYT)
Bầu cử Mỹ 2020: Các bang hoàn tất kiểm phiếu, ông Biden giành 306 phiếu đại cử tri, Tổng thống Trump có 232 phiếu
Bầu cử Mỹ 2020: Các bang hoàn tất kiểm phiếu, ông Biden giành 306 phiếu đại cử tri, Tổng thống Trump có 232 phiếu

Ngày 13/11 (theo giờ địa phương), 50 tiểu bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo đó các phương tiện truyền thông dự báo ông Joe Biden giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri và đương kim Tổng thống Donald Trump có 232 phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN