Tòa án tối cao bang Wisconsin bác bỏ đơn kiện của Tổng thống Trump

Ngày 14/12, Tòa án tối cao bang Wisconsin đã ra phán quyết bác bỏ vụ kiện mới nhất liên quan tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và giữ nguyên chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tại bang này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trước đó, ngày 1/12, đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã gửi đơn kiện về kết quả bầu cử tại bang Wisconsin lên Tòa án Tối cao tại bang này. Ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump nêu rõ đơn kiện lần này bao gồm 4 nội dung có bằng chứng rõ ràng về các hành vi bất hợp pháp như thay đổi trái phép phong bì phiếu bầu vắng mặt, kiểm phiếu không có đơn yêu cầu, bỏ qua những tuyên bố bất hợp pháp về việc giam giữ vô thời hạn và tổ chức các sự kiện bỏ phiếu bất hợp pháp. Đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump cáo buộc có 221.323 phiếu bầu vắng mặt tại bang Dane và Milwaukee đã được gửi đi không đúng quy cách. 

Tuy nhiên, 4 trong số 7 thẩm phán của Tòa án Tối cao bang Wisconsin đều cho rằng 3 trong số 4 cáo buộc của Tổng thống Trump đã được đệ trình quá muộn và nội dung còn lại không có giá trị. Do đó, tòa đã quyết định bác bỏ đơn kiện mới nhất của ông chủ Nhà Trắng tại bang này. Thẩm phán Brian Hagedorn cho biết luật pháp Mỹ cho phép đệ trình khiếu nại liên quan đến mọi khía cạnh của công tác quản lý bầu cử, song nỗ lực pháp lý của Tổng thống Trump đã được đệ trình quá muộn sau khi đã có kết quả. 

Ngày 30/11 vừa qua, sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu lại tại 2 hạt Dane và Milwaukee, Ủy ban bầu cử bang Wisconsin đã xác nhận ông Joe Biden - ứng cử viên của đảng Dân chủ - đã giành chiến thắng tại bang này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Điều này đồng nghĩa ông Biden giành được 10 phiếu đại cử tri của Wisconsin. Trước đó, Tổng thống Trump đã chi 3 triệu USD cho hoạt động kiểm phiếu lại ở Dane và Milwaukee. Tuy nhiên, kết quả lại cho thấy ông Biden giành được thêm 87 phiếu phổ thông, qua đó nới rộng khoảng cách so với Tổng thống Trump lên gần 20.700 phiếu phổ thông trên toàn bang.

Cho đến nay, ê kíp vận động tranh cử và nhóm pháp lý của ông Trump đã thất bại trong hàng chục vụ kiện khi không thuyết phục được các thẩm phán về những bất thường trong bầu cử ở nhiều bang chiến địa quan trọng như Michigan, Georgia, Arizona và Nevada.

Ngọc Ánh - Phương Oanh (TTXVN)
Tổng thống Trump muốn chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra gian lận bầu cử và con trai ông Biden
Tổng thống Trump muốn chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra gian lận bầu cử và con trai ông Biden

Sau khi Tòa án Tối cao bác đơn kiện của bang Texas nhằm vô hiệu hóa kết quả bầu cử tại 4 bang chiến địa, dường như Tổng thống Donald Trump vẫn đang nỗ lực tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN