Tòa án quốc tế tố cáo tội ác chiến tranh tại vùng Darfur của Sudan

Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karrim Khan mới đây tuyên bố có cơ sở khẳng định các bên đang tham chiến tại Sudan đều phạm tội chiến tranh ở khu vực Darfur.

Chú thích ảnh
Kho dự trữ thiết bị y tế bị phá hủy trong cuộc giao tranh tại Nyala, tỉnh Nam Darfur, Sudan, ngày 2/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn phát biểu trực tuyến của ông Khan ngày 29/1 từ thủ đô N’Djamena của Chad tới Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó chỉ rõ cả Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), 2 nhóm đối đầu chính tại quốc gia châu Phi này, cùng các nhóm liên kết của họ đều đang phạm các tội ác bị nêu rõ trong Quy chế Rome – văn bản pháp lý nền tảng của ICC.

Ông Karim Khan cũng cho biết thành phố El Geneina ở vùng Tây Darfour đã tâm điểm của cuộc chiến trong bối cảnh cuộc xung đột tại Sudan hiện nay đã khiến hơn 7 triệu người phải di dời và khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Darfur là khu vực bị tàn phá bởi xung đột từ 2003, đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột mang tính sắc tộc hiện nay, khi các nhóm bán quân sự và dân quân Ả-rập đã tấn công vũ trang nhằm loại bỏ các nhóm dân tộc không phải Ả-rập.

Năm 2005, Hội đồng Bảo an đã chuyển tình hình ở Darfur lên ICC - cơ quan có nhiệm vụ điều tra các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, các hành vi diệt chủng và tội ác xâm lược.

Hoàng Minh (TTXVN)
Nổ mìn ở Sudan khiến 10 dân thường thiệt mạng
Nổ mìn ở Sudan khiến 10 dân thường thiệt mạng

Nguồn tin y tế giấu tên tại một bệnh viện ở thành phố Shendi, bang River Nile, ngày 21/1 cho biết một vụ nổ mìn đã khiến 10 dân thường thiệt mạng trong một chiếc xe buýt ở miền Bắc Sudan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN