Tòa án Hàn Quốc ấn định ngày phán quyết về việc luận tội Tổng thống

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ công bố phán quyết của mình về vụ Quốc hội nước này luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 10/3 tới.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu tại Seoul ngày 29/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, người phát ngôn Bae Bo-yoon của tòa trên được dẫn lời thông báo việc công bố phán quyết sẽ được thực hiện vào lúc 11h giờ địa phương, tức 9h giờ Việt Nam.

Nếu Tòa án Hiến pháp tán thành việc luận tội, bà Park sẽ bị miễn nhiệm vĩnh viễn và Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố phán quyết, còn trong trường hợp tòa trên bác bỏ việc luận tội thì nhà lãnh đạo này sẽ được phục chức và tiếp tục làm tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ.

Bà Park đã bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội hồi đầu tháng 12/2016 với cáo buộc đã để cho người bạn thân là bà Choi Soon-sil can thiệp vào công việc của nhà nước và cấu kết với người này để trục lợi hàng triệu USD từ nhiều công ty của Hàn Quốc. Ngoài ra, bà Park còn bị cáo buộc là sao nhãng nhiệm vụ trong vụ chìm phà năm 2014 khiến hơn 300 người thiệt mạng.


Vụ bê bối này đã khiến hàng triệu người Hàn Quốc xuống đường biểu tình và làm cho khoảng 30 người bị truy tố.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Park cấu kết với 'bạn thân' nhận hối lộ của Samsung
Tổng thống Park cấu kết với 'bạn thân' nhận hối lộ của Samsung

Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye đã cấu kết với người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil để nhận các khoản hối lộ từ Tập đoàn Samsung nhằm củng cố sự kiểm soát của ông Jay Y. Lee đối với công ty này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN