Tòa án Ecuador thả tự do công dân Thuỵ Sĩ liên quan đến nhà sáng lập WikiLeaks

Ngày 20/6, một tòa án ở Ecuador đã tuyên trả tự do cho Ola Bini – công dân Thuỵ Sĩ có liên quan nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange sau hơn hai tháng giam giữ vì nghi ngờ ông này tấn công hệ thống máy tính của Ecuador.

Với hai phiếu thuận và 1 phiếu chống, các thẩm phán của tòa án thành phố Quito đã nhất trí trả tự do cho Ola Bini để ông này tự bảo vệ mình trước mọi cáo buộc.

Chú thích ảnh
Công dân Ola Bini tới phiên tòa ở Quito, Ecuador ngày 2/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Mario Melo, luật sư của Bini, cho rằng thân chủ của ông “không phạm tội”. Về phần mình, ông Bini hy vọng sẽ được trả tự do vào ngày 21/6, đồng thời mô tả những lời buộc tội và giam giữ ông là “một cuộc bức hại bất hợp pháp”.

Tháng 4/2019, Bini đã bị bắt giữ tại sân bay ở khi chuẩn bị lên máy bay đi Nhật Bản. Giới chức Ecuador cho rằng Bini âm mưu công bố các tài liệu liên quan đến Tổng thống Lenin Moreno, mặc dù không đưa ra cáo buộc chính thức nào.

Hoàng Yến (TTXVN)
Bộ trưởng An ninh Nội địa Anh ký sắc lệnh dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks sang Mỹ
Bộ trưởng An ninh Nội địa Anh ký sắc lệnh dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks sang Mỹ

Ngày 13/6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Anh Sajid Javid đã ký sắc lệnh cho phép dẫn độ nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange sang Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN