Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 22/4/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN
Theo Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), các tàu này bao gồm tàu chở dầu và khí đốt, tàu hàng rời, tàu chở hàng và cả tàu du lịch.
Kênh Al Jazeera của Qatar ngày 4/5 dẫn thông tin từ IMO cho biết thêm đã có ít nhất 19 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự nổ ra, khiến ít nhất 10 thuyền viên thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Trước đó, cơ quan này cũng đã cảnh báo rằng các tàu bị mắc kẹt trong vùng Vịnh đang rơi vào tình trạng thiếu nghiêm trọng lương thực, nhiên liệu và nước.
Vào tháng 3 vừa qua, ông Damien Chevallier, Giám đốc bộ phận An toàn Hàng hải của IMO, cho biết: “chưa từng có tiền lệ nào trong thời hiện đại về việc một số lượng lớn thuyền viên bị mắc kẹt như vậy”.
Khi đó, ông Chevallier còn nói rằng: “IMO đã kêu gọi tất cả các bên trong xung đột hạ nhiệt các cuộc tấn công để các thuyền viên có thể được sơ tán đến nơi an toàn”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin AFP của Pháp, vào ngày 3/5, Tổng thống Trump cho biết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng "các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới" đã yêu cầu sự hỗ trợ của Mỹ trong việc điều hướng qua tuyến đường thủy quan trọng này để rời khỏi Vùng Vịnh.
Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Vì lợi ích của Iran, khu vực Trung Đông và nước Mỹ, chúng tôi đã nói với các Quốc gia này rằng chúng tôi sẽ dẫn đường an toàn cho Tàu của họ ra khỏi các Tuyến đường thủy bị hạn chế này, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục các hoạt động thương mại của mình… Quá trình này, Dự án Tự do, sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai (4/5), theo giờ Trung Đông".
Tổng thống Mỹ gọi đây là một "nghĩa cử nhân đạo", đồng thời cho biết nhiều con tàu mắc kẹt đang "cạn kiệt thức ăn, và mọi thứ khác cần thiết để các thủy thủ đoàn quy mô lớn có thể ở lại trên tàu một cách khỏe mạnh và hợp vệ sinh".
Phản ứng trước việc này, mgười đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào “cơ chế hàng hải mới” tại eo biển Hormuz sẽ “bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn”.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Azizi cũng bác bỏ điều mà ông gọi là các “kịch bản đổ lỗi” của Mỹ, khẳng định eo biển Hormuz và vùng Vịnh “sẽ không được điều hành bởi những bài đăng hoang tưởng của ông Trump” và “không phải là nơi dành cho những lời lẽ mang tính tuyên truyền”.