Tình hình COVID-19 hết ngày 30/5 tại ASEAN: Chỉ hai nước phát sinh ca tử vong; dịch vẫn 'nóng' ở Philippines, Indonesia và Singapore

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 30/5 (giờ Việt Nam), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận 89.063 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 2.726 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, ASEAN có 1.703 trường hợp mắc COVID-19, đa số ca tập trung ở Philippines (590 ca), Indonesia (557 ca) và Singapore (506 ca). Các nước còn lại ghi nhận số ca hàng ngày thấp hoặc không phát sinh ca nào.

Chỉ còn Philippines và Indonesia có ca tử vong trong ngày 30/5. Indonesia có 53 ca, còn Philippines có 8 ca.

Campuchia phát hiện thêm 1 ca bệnh mới

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia ngày 22/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 30/5, Bộ Y tế Campuchia công bố phát hiện một trường hợp công dân Campuchia mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 125 trường hợp.

Trường hợp nhiễm mới nêu trên là một nam thanh niên 26 tuổi, sống tại huyện Tbong Khmum, tỉnh Tbong Khmum, từng theo học một khóa tôn giáo tại tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan. Người này nhập cảnh Campuchia hôm 28/5 cùng một nhóm 10 người khác trên một xe chở khách. Kết quả xét nghiệm cho thấy, anh này dương tính với SARS-CoV-2, trong khi những hành khách còn lại trên xe và tài xế có kết quả âm tính.

Hiện bệnh nhân COVID-19 số 125 được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Campuchia - Nhật Bản ở tỉnh Banteay Meanchey, trong khi những người đi cùng tiếp tục được theo dõi và thực hiện cách ly 14 ngày tại địa điểm khác ở tỉnh này.

Indonesia: Trên 1.260 trẻ em nhiễm virus SARS-CoV-2

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Nữ quyền và Bảo vệ trẻ em Indonesia, trẻ em dưới 17 tuổi chiếm khoảng 5% trong tổng số những người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này.

Truyền thông địa phương dẫn lời Phó Trợ lý Bộ trưởng Nữ quyền và Bảo vệ trẻ em, bà Ciput Eka Purwianti cho biết nhiều trẻ em bị mắc bệnh do thiếu lối sống sạch sẽ và lành mạnh.

Tính đến ngày 30/5, Indonesia đã ghi nhận 25.773 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.573 ca tử vong. Dựa vào tuyên bố của bộ trên, số trẻ em mắc COVID-19 vào khoảng 1.260 người.

Mới đây, Hiệp hội Nhi khoa Indonesia (IDAI) tiết lộ rằng tính đến ngày 18/5, ít nhất 584 trẻ em Indonesia được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 14 em tử vong. Ngoài ra, có 129 ca tử vong trong tổng số 3.324 em được xếp loại “bệnh nhân đang được theo dõi” – tức là những người xuất hiện các triệu chứng mắc bệnh điển hình song chưa được xét nghiệm.

Lào nới lỏng các hạn chế do dịch bệnh COVID-19

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Viêng Chăn, Lào. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Sau hơn một tháng rưỡi không phát hiện thêm các trường hợp dương tính mới với COVID-19, Lào tiếp tục nới lỏng thêm một số hạn chế xã hội trong khi vẫn tiếp tục quản lý chặt việc xuất nhập cảnh và duy trì nghiêm các biện pháp phòng ngừa như rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ giãn cách tối thiểu 1m.

Tại cuộc họp báo chiều 29/5 ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Y tế Lào, ông Bounkong Syhavong cho biết nước này đã qua 47 ngày liên tiếp không phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 mới, trong số 19 ca dương tính, đã có 16 ca được chữa khỏi. Với những kết quả như trên, Chính phủ Lào quyết định nới lỏng thêm một số biện pháp hạn chế xã hội đã áp dụng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu người dân không lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các quy định và nguyên tắc an toàn dịch tễ như duy trì giãn cách, rửa tay thường xuyên, vệ sinh nơi ở, làm việc.

Về các biện pháp nới lỏng, Chính phủ Lào cho phép Bộ Giáo dục và Thể thao mở lại các lớp phổ thông cuối cấp, chương trình tập huấn, giáo dục ngắn hạn kể từ ngày 2/6, đồng thời cho phép tất cả các cấp học mở cửa lại toàn bộ từ ngày 15/6; cho phép tổ chức tất cả các loại hình thể thao nhưng không được có khán giả; cho phép mở lại chợ đêm, cửa hàng ăn uống (cửa hàng rượu, bia chưa được mở), rạp chiếu phim. Chính phủ Lào cũng cho phép các doanh nghiệp, nhà máy và dự án trở lại hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy tắc vệ sinh dịch tễ và giãn cách xã hội.

Chuyên gia dự báo ngày tổng tuyển cử ở Singapore trong dịch COVID-19

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động nước ngoài tại khu ký túc xá ở Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới phân tích chính trị tại Singapore cho rằng nhiều khả năng nước này sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng Bảy tới. Nhận định trên được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Singapore Vương Thuỵ Kiệt cho rằng Singapore tổ chức bầu cử quốc hội càng sớm thì nước này càng có thời gian tập trung đối phó với đại dịch COVID-19.

Giáo sư Eugene Tan thuộc trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) đánh giá với việc chính phủ quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế trong giai đoạn 2, bắt đầu từ tháng Bảy, cuộc tổng tuyển cử có thể diễn ra mà vẫn bảo đảm an toàn. Theo giáo sư này, đầu tháng hoặc giữa tháng Bảy là thời điểm khả thi nhất.

Nhà khoa học chính trị Woo Jun Jie thuộc trường Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU), cho rằng tổ chức bầu cử trong tháng Bảy là khả thi vì sau khi chấm dứt các biện pháp phong tỏa từ ngày 1/6 tới, các đảng phái chính trị có một khoảng thời gian nhất định để vận động tranh cử dù không thể tụ tập quy mô lớn như trước đây.

Tiến sỹ Felix Tan thuộc Viện Quản lý Singapore (SIM) dự báo quốc hội có thể sẽ giải tán sau phiên họp vào ngày 4/6 tới để thảo luận về gói cứu trợ thứ 4 vừa công bố. Nếu kịch bản diễn ra theo đúng kế hoạch này thì khoảng 2 tuần sau sẽ tới Ngày Đề cử và tiếp đó là 1-2 tuần để vận động tranh cử và ngày bầu cử sẽ vào giữa tháng 7/2020. Theo quy định của Singapore, bầu cử quốc hội phải được tổ chức trong vòng 3 tháng sau khi cơ quan lập pháp giải tán. Ngày Đề cử sẽ diễn ra trong vòng từ 5-30 ngày sau khi quyết định tổ chức bầu cử được công bố, tiếp đến là chiến dịch tranh cử của các đảng và Ngày Bầu cử sẽ diễn ra sau 10 - 56 ngày kể từ Ngày Đề cử.

Dựa trên đánh giá của các chuyên gia, báo Straits Times số ra ngày 30/5 dự báo Quốc hội Singapore có thể sẽ giải tán vào ngày 24/6 và quyết định tổ chức bầu cử được công bố. Ngày Đề cử sẽ là ngày 1/7. Các đảng phái sẽ có 10 ngày để vận động tranh cử và Ngày Bầu cử sẽ là 11/7. Một lựa chọn ngày bầu cử khác nữa có thể là 25 hoặc 26/7, khi học sinh được nghỉ giữa kỳ 1 tuần.

Chú thích ảnh
  Cảnh sát Philippines kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại tỉnh Rizal phía đông Manila. Ảnh: AFP/TTXVN

Các dự báo này dựa trên các điều kiện gồm dịch bệnh không tái bùng phát và Singapore không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng trong khoảng từ 2 tuần. Ngày 30/5, Singapore ghi nhận 506 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 34.366 ca. Tổng số ca đã hồi phục tính đến hết ngày 29/5 là 19.622 ca.

Số ca hồi phục và xuất viện tăng những ngày qua vì Singapore thay đổi tiêu chí đánh giá, theo đó những bệnh nhân đã hồi phục sau 21 ngày, kể cả khi vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2, có thể được xuất viện và yêu cầu cách ly tại nơi ở thêm 7 ngày. Theo nghiên cứu của Trung tâm Dịch bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore (NCID), sau 11 ngày kể từ khi phát bệnh, virus SARS-CoV-2 trong cơ thể bệnh nhân sẽ không lây cho người khác.                  

Thùy Dương/Báo Tin tức
Trung Quốc có thể cung cấp vaccine phòng bệnh COVID-19 từ cuối năm nay
Trung Quốc có thể cung cấp vaccine phòng bệnh COVID-19 từ cuối năm nay

Ngày 30/5, Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản Trung Quốc (SASAC) cho biết nhiều khả năng nước này sẽ có thể cung cấp ra thị trường một loại vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngay từ cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN