Tình báo Hàn Quốc xác minh thông tin về con đầu lòng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) tiết lộ con đầu lòng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là con trai. 

Chú thích ảnh
Ông Kim Jong-un và con gái (mặc áo đen) trong bức ảnh được KCNA công bố này 27/11/2022. Ảnh: KCNA

Theo hãng thông tấn Yonhap, thường chỉ xuất hiện cùng con gái, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là có 3 con và con đầu lòng của ông là con trai. Trong khi đó, giới tính của người con thứ ba chưa được tiết lộ.

“Chúng tôi không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy con đầu lòng của ông Kim Jong-un là con trai. Nhưng chúng tôi dám khẳng định điều đó dựa trên thông tin tình báo đã được chia sẻ với một cơ quan tình báo bên ngoài”, hạ nghị sĩ Yoo Sang-beom, thành viên đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền ở Hàn Quốc dẫn thông tin từ NIS cho biết.

Trong một tin nhắn gửi tới các phóng viên, NIS cho biết họ đang xác minh thông tin tình báo rằng con đầu lòng của ông Kim là con trai. Ông Yoo nói rằng tin đồn con trai ông Kim có vấn đề về thể chất và tinh thần chưa được xác nhận. 

Năm ngoái, ông Kim lần đầu công khai hình ảnh người con thứ hai của mình - bé gái Ju-ae, cùng ông thị sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Kể từ đó, bé Ju-ae đã xuất hiện tại nhiều sự kiện và cuộc họp khác. Sự xuất hiện của bé Kim Ju-ae làm dấy lên đồn đoán rằng đây có thể là người kế nhiệm nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tuy nhiên, con đầu lòng và con út của ông Kim chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Hạ nghị sĩ Yoo cho biết bé Ju-ae không tham gia bất kỳ tổ chức giáo dục chính thức nào và được giáo dục tại nhà. Theo nguồn tin tình báo, bé Ju-ae thích cưỡi ngựa, bơi lội và trượt tuyết, và nhà lãnh đạo Kim rấy hài lòng với kỹ năng cưỡi ngựa của cô bé.

Nhà lập pháp Hàn Quốc cũng cho biết NIS chưa phát hiện bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên yêu cầu những người có tên Ju-ae phải đổi tên như một số phương tiện truyền thông đưa tin.

NIS cũng thông báo với Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc rằng Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn vào tháng 3 và tháng 4.

Theo nhà lập pháp Yoo, không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng phóng tên lửa sau cảnh báo mới đây của bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hôm 7/3, bà Kim Yo-jong cảnh báo Triều Tiên sẵn sàng thực hiện các hành động “chớp nhoáng và áp đảo” nhằm chống lại các hoạt động quân sự của Washington và Seoul, khi các đối thủ đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung .

NIS cũng báo cáo rằng Triều Tiên thiếu khoảng 800.000 tấn gạo hàng năm, nhưng số người chết đói không ở mức đe dọa quốc gia này.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể sớm thử ICBM nhiên liệu rắn
Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể sớm thử ICBM nhiên liệu rắn

Triều Tiên có thể tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn vào tháng 3 hoặc tháng 4 và có thể thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN