Tình báo Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên chưa thể làm chủ công nghệ ICBM

Nghị sĩ Hàn Quốc Yi Wan-young ngày 11/7 cho biết cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên chưa đảm bảo được khả năng đưa đầu đạn quay trở lại khí quyển đối với chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hình ảnh phát trên truyền hình tại một nhà ga Seoul (Hàn Quốc) cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa rời bệ phóng ở Triều Tiên ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Triều Tiên ngày 4/7 đã phóng thử tên lửa được cho là ICBM trong bối cảnh nước này đang đẩy nhanh tiến độ các chương trình hạt nhân và tên lửa để chống lại các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc. Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết vụ thử ICBM thành công đã xác nhận khả năng đưa đầu đạn trên tên lửa thử nghiệm quay trở lại khí quyển, mà các chuyên gia cho rằng có thể vươn tới bang Alaska của Mỹ.

Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc họp với các quan chức Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), ông Yi Wang-young, cũng là một thành viên của Ủy ban Tình báo Hàn Quốc, nói rằng NIS chưa thể xác nhận việc đưa đầu đạn quay trở lại khí quyển đã thành công.

“Xét tới việc Triều Tiên không có bất cứ phương tiện kiểm tra nào đối với công nghệ đưa đầu đạn quay lại khí quyển, NIS tin rằng Triều Tiên vẫn chưa đảm bảo công nghệ này”,  kênh CNBC dẫn lời ông Yi Wang-young khẳng định.

Nghị sĩ Hàn Quốc Yi Wang-young cũng cho biết NIS tin rằng tên lửa mà Triều Tiên phóng thử tuần trước là phiên bản sửa đổi của tên lửa tầm trung KN-17 được thử nghiệm vào tháng 5.

Theo ông Yi Wan-young, hiện chưa có hoạt động bất thường nào tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Mỹ lên kế hoạch trừng phạt Triều Tiên mạnh tay hơn
Mỹ lên kế hoạch trừng phạt Triều Tiên mạnh tay hơn

Mỹ sẽ đề xuất tiến hành một cuộc bỏ phiếu để thông qua nghị quyết mới của LHQ với nội dung áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với Triều Tiên trong vài tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN