Tin tặc Trung Quốc nắm trong tay công cụ hack của an ninh Mỹ

Tin tặc Trung Quốc đã nắm trong tay công cụ hack của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) từ năm 2016 và tận dụng chúng trong các vụ tấn công mạng.

Chú thích ảnh
Tin tặc Trung Quốc đã thu được công cụ của NSA. Ảnh: Reuters

Công ty an ninh mạng Symantec (Mỹ) trong báo cáo công bố ngày 7/5 khẳng định một nhóm tin tặc Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch tấn công mạng bằng công cụ chúng trộm từ NSA.

Ông Eric Chien tại Symantec nói: “Khi nhóm tin tặc này hành động, chúng tấn công rất nhiều mục tiêu”.

Năm 2016, một nhóm tự xưng có tên Shadow Brokers đã rò rỉ các công cụ của NSA.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết mặc dù Symantec không nêu rõ danh tính của nhóm tin tặc nhưng có nghi ngờ cho rằng đó là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Guangzhou Bo Yu. Vào tháng 11/2017, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 3 thành viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Guangzhou Bo Yu tấn công mạng 3 doanh nghiệp Mỹ vì mục đích thương mại.

NSA chưa phản hồi câu hỏi từ CNN liên quan tới nghi vấn này.

Đầu tháng 5 này, Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo thường niên trong đó nghi ngờ gián điệp Trung Quốc trộm công nghệ tiên tiến cho mục đích quân sự.

Hà Linh/Báo Tin tức
'Xe điên' đâm học sinh đang sang đường tại Nhật Bản, 2 người chết
'Xe điên' đâm học sinh đang sang đường tại Nhật Bản, 2 người chết

Chiếc ô tô đã tông thẳng vào nhóm người đi bộ, chủ yếu là các học sinh mầm non, đang sang đường tại một ngã tư ở thành phố Otsu, tỉnh Shiga, Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN