Tin tặc tấn công trang mạng của Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo trang mạng cá nhân của ông đã bị tấn công vào lúc 4h12 sáng 7/5.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một thông báo trên trang Facebook, Thủ tướng cho biết các tin tặc đã thay đổi ảnh và đăng tải một file âm thanh bằng tiếng Khmer trên trang mạng www.samdechhunsen.gov.kh của ông. Những kẻ tấn công cũng đánh cắp một lượng lớn thông tin trên trang web này.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định: "Đây là một hành vi phạm tội, trong đó thủ phạm công khai phạm tội trên trang web chính thức của Thủ tướng Campuchia. Bằng chứng cho thấy đây là một hành động không thể phủ nhận của nhóm đối lập, vốn luôn những tìm cách bẩn thỉu và không trung thực để tấn công tôi". Ông tuyên bố thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật quốc gia và quốc tế.

Theo Thủ tướng Hun Sen, các chuyên gia chính phủ chống tội phạm công nghệ thông tin của Campuchia đang điều tra truy tìm nhằm đưa các tin tặc ra trước công lý.

TTXVN/Tin Tức
Campuchia cấm xe cơ giới chạy trước đền Angkor Wat
Campuchia cấm xe cơ giới chạy trước đền Angkor Wat

Campuchia ngày 3/5 thông báo cấm các loại phương tiện cơ giới chạy trên đường phía trước khu đền cổ Angkor Wat.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN