Tín hiệu lạc quan mới đối với ngành hàng không Mỹ giữa khủng hoảng COVID-19

Các hãng hàng không Mỹ ngày 15/3 cho biết, lượng khách đặt chỗ bay đang tăng lên và đây là một trong những dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy giai đoạn tồi tệ nhất đối với lĩnh vực hàng không kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát có thể sẽ qua đi.

Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không Southwest Airlines tại sân bay quốc tế Baltimore Washington, gần Baltimore, Maryland, Mỹ, ngày 13/3/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Các hãng hàng không lớn của Mỹ gồm Delta Air Lines, Southwest Airlines và JetBlue Airways đều cho biết doanh thu của họ trong quý đầu tiên năm 2021 sẽ giảm ở mức thấp hoặc thấp hơn dự báo trước đó khi việc triển khai vaccine đang được đẩy nhanh và nhiều người đang có kế hoạch đi nghỉ hoặc thăm bạn bè và người thân.

Phát biểu tại một hội nghị của J.P. Morgan, Giám đốc điều hành của Delta, Ed Bastian nhấn mạnh rằng ngành hàng không đang "chứng kiến những tia hy vọng thực sự". Ông Bastian bày tỏ sự "lạc quan một cách thận trọng" rằng hãng hàng không có thể ngừng thua lỗ vào mùa Xuân này và sẽ sử dụng tiền mặt để mua máy bay trong quý II/2021.

Theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải Mỹ, các sân bay của Mỹ đã đón hơn 1,3 triệu lượt hành khách vào ngày 12/3 và 14/3 vừa qua, con số cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới ngành du lịch hàng không vào năm 2020.

Delta kỳ vọng mức sụt giảm doanh thu quý I/2020 của họ sẽ ở mức thấp nhất trong khoảng dự báo sụt giảm 60-65% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi đại dịch bùng phát.

Southwest cũng cho rằng mức thua lỗ của hãng này trong quý I/2021 sẽ thấp hơn dự kiến và sự sụt giảm doanh thu hoạt động trong tháng Hai và tháng Ba sẽ thấp hơn so với dự báo trước đó.

JetBlue cũng dự báo tốc độ sụt giảm doanh thu trong quý đầu tiên của hãng này sẽ chậm lại, giảm từ 61% đến 64% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi dự báo trước đó mà hãng đưa ra là doanh thu giảm từ 65% đến 70%.

Minh Trang (TTXVN)
Máy bay 'đắp chiếu' vì COVID-19, tại sao hàng không Mỹ vẫn có hàng chục tỷ USD?
Máy bay 'đắp chiếu' vì COVID-19, tại sao hàng không Mỹ vẫn có hàng chục tỷ USD?

Ngành hàng không Mỹ vừa khép lại năm tồi tệ nhất trong lịch sử, lỗ tổng cộng 32 tỷ USD. Vậy nhưng khi năm 2020 kết thúc, ngành này vẫn có rất nhiều tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN