Tìm thấy thêm một thủy thủ của tàu bị đắm ngoài khơi Nhật Bản do bão Maysak

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết sáng 4/9 đã tìm thấy một người đàn ông được cho là thành viên trong thủy thủ đoàn của tàu Gulf Livestock 1 bị đắm ở ngoài khơi nước này khi đang trên hành trình từ New Zealand đến Trung Quốc cách đây 2 ngày.

Chú thích ảnh
Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản giải cứu một người sống sót được tìm thấy sau khi tàu Gulf Livestock bị đắm, ngày 2/9/2020. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tuy nhiên, khi được tìm thấy, người đàn ông này đang trong tình trạng bất tỉnh và hiện được xác nhận đã tử vong. 

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, người đàn ông trên được tìm thấy ở khu vực biển cách đảo Amami Oshima 120km về phía Tây Bắc. Tại khu vực này, lực lượng tìm kiếm - cứu hộ còn phát hiện 1 áo phao và xác gia súc. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 41 thành viên còn lại của thủy thủ đoàn vẫn đang mất tích. Tham gia vào hoạt động này có 3 tàu, 1 máy bay và 2 thợ lặn. 

Tàu Gulf Livestock 1 chở 43 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 39 người Philippines, 2 người New Zealand, 2 người Australia, và gần 6.000 con bò đã bị sóng đánh chìm vào ngày 2/9 tại vị trí cách đảo Amami Oshima 185 km về phía Tây sau khi phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm do gặp bão Maysak kèm theo gió lớn đi qua khu vực. Đến cuối ngày, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tìm thấy một người sống sót, được xác định là thuyền trưởng Sareno Edvarodo, 45 tuổi, người Philippines. Thuyền trưởng Edvarodo cho biết một trong những động cơ của tàu này đã bị trục trặc trước khi bị sóng biển lật úp.

Công ty Gulf Navigation có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố tàu Gulf Livestock 1 treo cờ Panama thuộc sở hữu của công ty này, đồng thời cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và hợp tác với các bên liên quan để nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Trần Quyên (TTXVN)
Bão Maysak gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nhật Bản, Trung Quốc
Bão Maysak gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nhật Bản, Trung Quốc

Các quan chức địa phương của Nhật Bản ngày 3/9 cho biết cơn bão Maysak đã quét qua khu vực gần Kyushu, hòn đảo lớn nhất ở phía Tây Nam nước này, làm ít nhất 20 người bị thương, trong khi một cơn bão khác mạnh hơn có khả năng sẽ đổ bộ Kyushu trong ngày 6 hoặc 7/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN