Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Tu-154 trên Biển Đen

Trưa 25/12, các lực lượng chức năng của Nga đã phát hiện thấy các mảnh vỡ, trong đó có càng của chiếc máy bay quân sự Tu – 154 mất tích sáng cùng ngày, trên vùng Biển Đen cách bờ biển thành phố Sochi khoảng 1,5km.

Một máy bay Tu-154 của Nga. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Theo thông tin mới nhất từ chính quyền Sochi, được hãng tin TASS đăng tải, tại khu vực cách bờ biển khoảng 6 km cũng phát hiện nhiều vết dầu loang.

Máy bay chở 83 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn trên đường tới một căn cứ quân sự ở tỉnh Latakia của Syria. Trong số hành khách, ngoài các binh sĩ Nga còn có 9 đại diện các cơ quan truyền thông Nga cùng các thành viên Ban nhạc Alexandrov, đến căn cứ Hmeymim ở Syria để tổ chức lễ đón mừng Năm mới.

Trước khi chiếc máy bay gặp nạn sáng 25/12, phi hành đoàn không phát đi bất cứ thông báo bất thường nào. 

Theo thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm. Các lực lượng chức năng thuộc Quân khu miền Nam tại vùng Krasnodar cũng như các vùng lân cận, cùng với tàu và trực thăng, đã được huy động để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Theo hãng tin TASS, thời tiết ở thành phố Sochi trong ngày 25/12 thuận lợi cho các hoạt động hàng không.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay Tu-154 Nga có thể rơi do sự cố kỹ thuật
Máy bay Tu-154 Nga có thể rơi do sự cố kỹ thuật

Máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga chở 91 người có thể đã bị rơi do gặp sự cố kỹ thuật khi mới cất cánh lên đường tới Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN