Máy bay Bộ Quốc phòng Nga chở 92 người mất tích trên đường tới Syria

Đài kiểm soát không lưu của Nga đã mất liên lạc với chiếc máy bay Tu-154 chở 92 người đang trên hành trình tới Syria.

Máy bay Tu-154 của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau khi cất cánh.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, máy bay trên, chở 92 người - gồm 84 hành khách và 8 thành viên đoàn bay - cất cánh từ Sochi và đang trên hành trình tới Syria thì bị mất liên lạc với mặt đất vào lúc 2 giờ 40 phút GMT (7 giờ 40 phút giờ Việt Nam). Theo lộ trình, máy bay này sẽ hạ cánh tại sân bay Hmeimin thuộc tỉnh Latakia của Syria.
 
Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết theo thông tin ban đầu, máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh từ thành phố Sochi.


Một nguồn tin khác cho hãng tin RIA hay, chiếc phi cơ có thể đã rơi ở vùng núi Krasnodar. Máy bay này ban đầu khởi hành từ Moscow, sau đó hạ cánh xuống Sochi để tiếp nhiên liệu rồi gặp nạn khi tiếp tục lên đường tới Syria.

Khi xảy ra vụ việc, trên máy bay trên chở 92 người, bao gồm quân nhân Nga, các nghệ sĩ sĩ đoàn nghệ thuật Alexandrov và nhà báo. Dự kiến, đoàn nghệ thuật này sẽ tổ chức biểu diễn một chương trình đón Năm mới tại sân bay Hmeymim.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về vụ việc và đang chỉ đạo sát sao chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Vài giờ sau khi có thông tin máy bay mất tích, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cùng ngày cho hay, thi thể đầu tiên được tìm thấy cách bờ biển Sochi 6 km. Trước đó, bộ này xác nhận các mảnh vỡ của máy bay Tu-154 đã được tìm thấy trên Biển Đen tại khu vực cách bờ biển Sochi 1,5 km và ở độ sâu 50-70 mét. Ngoài ra, nhiều hành lý của hành khách cũng được phát hiện trôi dạt trên biển.

Xem xét hai giả thuyết chính về nguyên nhân thảm họa

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân khiến chiếc máy bay quân sự Tu-154 bị rơi sáng 25/12 tại Sochi có thể là do trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi điều khiển bay.

Phóng viên TTXVN tại LB Nga dẫn nguồn tin của hãng Ria Novosti trong cơ quan chức năng Nga cho biết, hai nguyên nhân trên hiện đang được xem xét như các giả thuyết chính trong vụ tai nạn.

Các lực lượng cứu hộ địa phương cho biết đến nay chưa phát hiện trường hợp nào sống sót. Tất cả các lực lượng cứu hộ của đơn vị không quân thuộc Quân khu miền Nam vùng Krasnodar và các vùng lân cận đều đã được huy động để tiến hành công tác tìm kiếm.

TTXVN/Tin Tức
Nga tìm thấy thi thể nạn nhân máy bay Tu-154 rơi
Nga tìm thấy thi thể nạn nhân máy bay Tu-154 rơi

Ngày 25/12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể người đầu tiên trên Biển Đen sau khi một máy bay Tu-154 thuộc Bộ Quốc phòng Nga bị rơi xuống vùng biển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN