Tìm thấy dấu vết chất nổ tại các đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 18/11, một công tố viên Thụy Điển cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết chất nổ tại các vị trí đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc bị hư hại, qua đó xác nhận có hành động phá hoại.

Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ khí đốt trên hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển ở biển Baltic, ngày 28/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Công tố Thụy Điển ra tuyên bố nêu rõ: "Quá trình điều tra phân tích đã phát hiện dấu vết chất nổ trên một số vật thể được thu thập. Cuộc điều tra rất toàn diện và phức tạp. Quá trình điều tra đang diễn ra sẽ xác định nghi phạm".

Các hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 nằm dưới đáy biển Baltic, dẫn khí đốt từ Nga sang Đức, bị hư hại từ cuối tháng 9 năm nay. Thụy Điển và Đan Mạch đang điều tra 4 điểm rò rỉ trên những đường ống thuộc 2 hệ thống này do cho rằng các vết rò rỉ là do các vụ nổ mạnh gây ra.

Hiện Nga và Đức cũng đã thành lập các đơn vị điều tra để làm rõ nguyên nhân rò rỉ đường ống. Đến nay, chưa xác định được sẽ mất bao lâu để có thể khôi phục được các tuyến đường ống trên.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 18/11 cho biết Nga sẽ chờ đánh giá đầy đủ hư hại trên tuyến đường ống trước khi quyết định việc sửa chữa.

Minh Tâm (TTXVN)
Hoàn tất thu thập dữ liệu điều tra sơ bộ sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc
Hoàn tất thu thập dữ liệu điều tra sơ bộ sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 2/11, Nord Stream AG, công ty vận hành hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, thông báo đã hoàn tất thu thập dữ liệu sơ bộ về sự cố rò rỉ khí đốt nghi do hệ thống bị phá hoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN